Bị cáo Thảo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/8. Ảnh: B.M.

Bị cáo Thảo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/8. Ảnh: B.M.

Cựu cán bộ ngân hàng bị phạt tù chung thân vì lừa đảo hơn 210 tỷ đồng

Tin tưởng nữ cán bộ ngân hàng khi huy động tiền, 52 người đã giao tiền.

Theo bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên một ngân hàng chi nhánh tại Quảng Ninh. Năm 2009, Thảo làm thủ quỹ phòng giao dịch Bãi Cháy.

Từ năm 2011, Thảo huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất 1.500 đồng/triệu đồng/ngày rồi cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch. Năm 2013, Thảo bị vỡ nợ, hàng tháng phải trả lãi 9 tỷ đồng song vẫn tiếp tục huy động tiền. Nhà chức trách xác định, Thảo nợ hơn 210 tỷ đồng của 52 người, mới trả được 61 tỷ đồng.

Phần lớn các trường hợp cho Thảo vay tiền đều đưa trực tiếp tại quầy giao dịch  hoặc chuyển tiền vào tài khoản do Thảo chỉ định. Vì tin tưởng nữ nhân viên ngân hàng này, một số người không viết biên nhận mà giao dịch bằng tin nhắn điện thoại.

Theo bản án, trong quá trình làm thủ quỹ, Thảo còn lập khống các chứng từ giao dịch để rút và chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của ba khách hàng. 

Ngày 24/8, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Thảo án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin bài liên quan