Ông Vũ Huy Hoàng hầu tòa.

Ông Vũ Huy Hoàng hầu tòa.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng 22/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử với ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công Thương) và 9 bị cáo khác liên quan sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Từ sáng sớm, ông Hoàng được luật sư dìu đến tòa.

Tại phần thủ tục, ông Vũ Huy Hoàng cho biết bản thân đang gặp vấn đề về sức khỏe. Khi làm thủ tục, bị cáo kiến nghị HĐXX được ngồi trong suốt phiên xử, trừ trường hợp bất khả kháng phải đứng ở bục khai báo theo quy định. Cựu Bộ trưởng Công Thương cũng mong HĐXX tạo điều kiện cho bị cáo được dùng thuốc và hỗ trợ về y tế khi cần thiết.

Trong 10 bị cáo, ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) bị bệnh nên tiếp tục gửi đơn xin xét xử vắng mặt. HĐXX đã chấp nhận đơn.

Trước phiên tòa này, ông Tín đang thụ án 7 năm tù tại Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an). Luật sư cho hay ông Tín đã có bản khai, thừa nhận trách nhiệm trong vụ án.

Tòa án cũng triệu tập ông Nguyễn Nam Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, và đại diện Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nhưng cá nhân này đều vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, tại cơ quan điều tra những người liên quan vắng mặt đã có lời khai. Ngoài ra, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, Viện kiểm sát đề nghị tòa triệu tập khi thấy cần thiết.

Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý với đề nghị của Viện kiểm sát và các luật sư.

Quang cảnh phiên tòa sáng nay.

Quang cảnh phiên tòa sáng nay.

Theo cáo trạng, Sabeco được giao quản lý khu đất 6.080 m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Mặc dù từ năm 2011, 2012, Chính phủ đã có các nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, tổng công ty không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính nhưng Sabeco vẫn triển khai thực hiện dự án tại khu đất trên.

Khi Sabeco không bố trí được số tiền phải nộp để chuyển mục đích sử dụng là hơn 1.236 tỷ đồng nhưng ông Vũ Huy Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án.

Từ năm 2012 - 2016, ông Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng, đang bỏ trốn) và Phan Chí Dũng (Vụ trưởng Vụ công nghiệp nhẹ) có các văn bản chỉ đạo Sabeco góp quyền sử dụng đất trên để thành lập Sabeco Pearl nhằm triển khai dự án.

Trải qua nhiều năm thực hiện các thủ tục, dự án trên được phê duyệt. Các bị cáo nguyên là cán bộ UBND TP.HCM được xác định vi phạm đất đai khi chấp thuận cho Sabeco Pearl được nộp tiền sử dụng đất, cho thuê đất, làm chủ đầu tư dự án không đúng đối tượng, không thông qua đấu giá.

Năm 2016, Sabeco tiếp tục thoái 26% vốn góp tại Sabeco Pearl với giá 196 tỷ đồng. Khu đất trên rơi vào tay công ty tư nhân trái pháp luật.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo trong vụ án này vì những động cơ khác nhau đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Việc chuyển dịch đất trên từ tài sản nhà nước sang cho tư nhân đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.713 tỷ đồng.

10 bị cáo hầu tòa gồm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (SN 1953); Phan Chí Dũng (SN 1957, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

8 bị cáo: Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Lâm Nguyên Khôi (SN 1955, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM), Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), Lê Văn Thanh (SN 1962, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Lê Quang Minh (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM), Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), Nguyễn Lan Châu (SN 1975, nguyên Chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Tin bài liên quan