Cushman & Wakefield đầu tư 150 triệu USD vào WeWork

Cushman & Wakefield đầu tư 150 triệu USD vào WeWork

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cushman & Wakefield (NYSE: CWK), công ty dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới vừa cho biết đã đầu tư 150 triệu USD vào WeWork (NYSE: WE), một trong những nhà cung cấp không gian linh hoạt lớn nhất toàn cầu.

Ông Nathaniel Robinson, Giám đốc Đầu tư của Cushman & Wakefield, sẽ tham gia vào Cố vấn của Ban Điều hành WeWork, như là một phần của chiến lược đầu tư.

Ông Brett White, Chủ tịch & CEO của Cushman & Wakefield cho biết, WeWork được công nhận là một nhà đổi mới trong của thị trường bất động sản, đi tiên phong trong việc xây dựng trải nghiệm cho người lao động và thành công sử dụng công nghệ để quản lý không gian văn phòng.

Thông qua quan hệ đối tác này, Cushman & Wakefield sẽ mở rộng quy mô cung cấp công nghệ của WeWork không chỉ trong những co-working của họ mà còn ở tất cả các mô hình văn phòng khác, nhằm thúc đẩy trải nghiệm nơi làm việc và lợi tức đầu tư.

"Cushman & Wakefield là đối tác chiến lược của chúng tôi khi chúng tôi mong muốn mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ và công nghệ cho thị trường. Vì tính linh hoạt đã trở thành từ khóa không thế thiếu của các nhà hoạch định bất động sản trên toàn thế giới, chúng tôi rất vui mừng được đưa sản phẩm WeWork vào mạng lưới rộng khắp của Cushman & Wakefield,” ông Sandeep Mathrani, Giám đốc điều hành của WeWork chia sẻ.

Theo bà Marla Maloney, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Tài sản tại Cushman & Wakefield, các chủ sở hữu bất động sản đang tìm kiếm lợi thế cạnh tranh để thúc đẩy nhu cầu của khách thuê đối với văn phòng của họ. Trong khi đó, nhân viên văn phòng ngày nay đã nâng cao kỳ vọng về trải nghiệm nơi làm việc thuận tiện và linh hoạt, đồng thời cho phép họ xây dựng cộng đồng với những người lao động khác.

"Cushman & Wakefield đã nhận thấy rất nhiều cơ hội để mở rộng ‘trải nghiệm WeWork’ giống như cách chúng tôi mở rộng quy mô các dịch vụ quản lý tòa nhà truyền thống của mình", bà Marla Maloney nói.

Hai công ty công bố thỏa thuận đối tác chiến lược độc quyền bằng sự kết hợp công nghệ và dịch vụ chăm sóc khách hàng của WeWork, với dịch vụ quản lý tài sản và cơ sở vật chất hàng đầu trong ngành của Cushman & Wakefield.

Thỏa thuận hợp tác cũng sẽ hỗ trợ phát triển các dịch vụ tập trung vào chủ nhà và khách thuê mới của WeWork thông qua hai sáng kiến là tập trung vào ứng dụng công nghệ, thông qua việc sử dụng phần mềm độc quyền của WeWork và cho phép chủ sở hữu tạo ra các luồng doanh thu mới bằng cách vận hành các trung tâm co-working trong danh mục đầu tư của họ.

Tin bài liên quan