Cuộc chiến tranh lạnh giữa Google và Microsoft lại được thổi bùng

(ĐTCK) Mối quan hệ bất hòa tồn tại lâu đời giữa Google và Microsoft lại một lần nữa được công khai.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa Google và Microsoft lại được thổi bùng

Trong tuần qua, phát biểu mới nhất của Google đã xuất hiện trong đơn khiếu nại được đệ trình lên Ủy ban Châu Âu (EC) với cáo buộc Microsoft vi phạm luật chống độc quyền của Liên minh Châu Âu.

Google cho biết trong một tài liệu cung cấp cho Yahoo Finance rằng, Microsoft đã sử dụng trái phép giấy phép phần mềm máy chủ doanh nghiệp "Windows Server" của họ để buộc khách hàng phải sử dụng Microsoft cho điện toán đám mây.

Trong khi đó, Microsoft dự đoán Google sẽ "thất bại" trong trường hợp này, và cho biết công ty đã giải quyết những lo ngại tương tự do các nhà cung cấp dịch vụ đám mây châu Âu nêu ra.

"Sau khi không thuyết phục được các công ty Châu Âu, chúng tôi hy vọng Google cũng sẽ không thuyết phục được Ủy ban Châu Âu", một phát ngôn viên của Microsoft cho biết.

Tranh chấp mới cho thấy "một cuộc chiến tranh lạnh đang trở nên nóng bỏng", Adam Kovacevich, Tổng giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của nhóm vận động chính sách công nghệ Chamber of Progress cho biết.

Bất hòa tồn tại lâu đời

Hai tập đoàn công nghệ khổng lồ này đã dành hai thập kỷ qua để đấu tranh giành quyền thống trị trong các công nghệ từ tìm kiếm trực tuyến và điện toán đám mây đến thị trường hệ điều hành, phần mềm trò chơi, quảng cáo trực tuyến và hiện nay là trí tuệ nhân tạo (AI).

Bất hòa bắt đầu vào những năm 2000 sau khi Microsoft giải quyết một vụ kiện chống độc quyền do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra, cáo buộc công ty này đã loại bỏ các đối thủ bằng cách cung cấp trình duyệt miễn phí và mặc định trên hệ điều hành Windows.

Một thỏa thuận năm 2002 đã mở ra cánh cửa cho sự cạnh tranh rộng lớn hơn trên thị trường phần mềm trình duyệt internet và tạo cơ hội cho Google, khi đó chỉ mới là một công ty khởi nghiệp và sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc.

Vào năm 2011, Microsoft đã đưa ra một loạt video chế giễu Google rằng dịch vụ Gmail, trình duyệt Chrome và phần mềm đi kèm của Google thiếu chất lượng và quyền riêng tư.

Một video có tựa đề "Gmail Man" đã đặt câu hỏi về đạo đức của Google bằng cách cáo buộc công ty này khai thác mọi từ trong email riêng tư của khách hàng Gmail để nhắm mục tiêu quảng cáo cho họ.

Trong các video khác có tựa đề "Scroogled" và "Googlighting" - một bản nhại lại loạt phim truyền hình ăn khách những năm 1980 "Moonlighting" - Microsoft đã đặt câu hỏi liệu người tiêu dùng có nên tin tưởng Google trong việc xử lý thông tin riêng tư của họ hay không.

Năm 2016, hai công ty này đã ký “thỏa thuận ngừng bắn” với mục đích chấm dứt các khiếu nại về quy định chống lại nhau trên toàn cầu khi hai CEO mới là Sundar Pichai của Google và Satya Nadella của Microsoft lên nắm quyền.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã kết thúc vào năm 2021 khi các cơ quan quản lý tại Mỹ và EU tăng cường gây áp lực lên cả hai công ty và Microsoft phàn nàn rằng Google đã sử dụng các chiến thuật không công bằng để cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến.

Mọi thứ thực sự trở nên căng thẳng vào năm ngoái trong một phiên tòa chống độc quyền cấp cao giữa Google và Bộ Tư pháp Mỹ - một vụ cáo buộc Google độc ​​quyền thị trường công cụ tìm kiếm trực tuyến một cách bất hợp pháp và có nhiều điểm tương đồng với vụ án mà Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình chống lại Microsoft vào những năm 1990.

Google đã thua kiện trong phán quyết của thẩm phán với kết luận hoạt động kinh doanh tìm kiếm của hãng là độc quyền bất hợp pháp. Nghị quyết hiện đang chờ giai đoạn khắc phục có thể dẫn đến sự tan rã của đế chế Google.

Microsoft đang áp dụng cách tiếp cận tương tự trong một vụ kiện chống độc quyền khác chống lại Google vẫn đang trong giai đoạn xét xử ban đầu. Microsoft lập luận rằng, việc Google kiểm soát các công nghệ quảng cáo trực tuyến đã gây tổn hại đến sự thành công của trình duyệt Bing.

Mâu thuẫn mới trước EU

Không rõ EU có tiếp nhận cuộc đấu tố gần đây nhất của Google vào các quy tắc điện toán đám mây của Microsoft hay không.

Google đang lập luận rằng, Microsoft đã áp dụng mức tăng giá 400% cho khách hàng để chuyển giấy phép Windows Server của họ sang một dịch vụ đám mây cạnh tranh, trong khi những khách hàng đã chọn dịch vụ đám mây Azure của Microsoft có thể di chuyển mà "về cơ bản là không mất gì".

Trong quá trình lập luận, Google đang sử dụng cùng loại khiếu nại được sử dụng trong vụ kiện năm 1998 chống lại Microsoft do Bộ Tư pháp đệ trình.

Vào thời điểm đó, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc Microsoft đã độc quyền thị trường hệ điều hành máy tính cá nhân một cách bất hợp pháp bằng cách sử dụng hệ điều hành Windows của mình để cung cấp miễn phí trình duyệt Internet Explorer đi kèm với Windows, lấn át trình duyệt Netscape Navigator.

Cuối cùng, Microsoft đã được yêu cầu mở Windows cho phần mềm của bên thứ ba, điều này đã mở đường cho các công ty bao gồm cả Google "tương tác" hoặc chạy trình duyệt và phần mềm tìm kiếm của họ bằng máy tính sử dụng hệ điều hành của Microsoft.

Hiện tại, trên thị trường điện toán đám mây, Google đang lập luận rằng Microsoft đã tận dụng "sự thống trị trong một thị trường để ngăn chặn sự cạnh tranh về giá trị trong một thị trường riêng biệt, không liên quan".

Tin bài liên quan