CTCK HVS nói gì về báo cáo "vỡ nợ" của HAG?

CTCK HVS nói gì về báo cáo "vỡ nợ" của HAG?

(ĐTCK) Công ty Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS) vừa có văn bản gửi UBCK liên quan đến thông tin báo cáo nhận định về cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG). 

Theo ông Nguyễn Nhật Minh Triều, Tổng giám đốc HVS, cuối tháng 5, HVS có đưa ra nhận định về khó khăn của HAG trong ngắn hạn nhằm gợi ý cho HAG tái cấu trúc các khoản nợ, qua đó tăng thêm niềm tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số các trang mạng, diễn đàn đã xuyên tạc nhận định của HVS dù không hề tiếp xúc và trao đổi với HVS Việt Nam.

Trên thực tế, một số trang mạng dẫn nguồn báo cáo này còn dùng từ rất nặng như "vỡ nợ" với HAG.
Theo HVS, mặc dù khoản nợ của HAG là khá lớn, nhưng nếu nhìn vào tổng tài sản của HAG, thì nhà đầu tư có thể thấy được, số nợ này là không đáng kể.

HVS cho biết, dựa theo báo cáo tài chính của HAG vào quý I/2015, tuy tổng tài sản khoảng 40.000 tỷ đồng, nhưng là giá trị tài sản được ghi nhận theo nguyên giá. Điều đó có nghĩa, giá trị thị trường của các tài sản này chưa được đánh giá lại cho phù hợp.

Nếu nhà đầu tư  xem xét sẽ thấy, HAG đang sở hữu xấp sỉ 100.000 héc-ta đất nông nghiệp, bao gồm cọ dầu, cao su, bắp, mía… khoảng 7.000 tỷ đồng giá trị sổ sách. Nhưng với giá thị trường ít nhất 200 triệu đồng/héc-ta, thì diện tích cây trồng mà HAG đang sở hữu tối thiểu là 20.000 tỷ đồng, chưa bao gồm giá trị các tài sản khác như bất động sản tại Myanmar và hàng loạt các dự án khác.

Tin bài liên quan