CPTPP có thể đem lại cho Anh và các nước thành viên những gì?

CPTPP có thể đem lại cho Anh và các nước thành viên những gì?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 31/3, Vương quốc Anh được chấp nhận tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Anh trở thành thành viên thứ 12 và là thành viên mới đầu tiên được kết nạp kể từ khi khối liên minh này được thành lập.

Anh đã có các thỏa thuận thương mại tự do với 9 trong số 11 nền kinh tế thành viên CPTPP.

Các chuyên gia đánh giá, gia nhập CPTPP được coi là thành tựu thương mại lớn nhất của Vương quốc Anh kể từ khi rời EU vào tháng 1/2020. Chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak coi tư cách thành viên của CPTPP sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quan hệ địa chính trị giữa các nước. Vương quốc Anh dự kiến ​​​​tăng trưởng 1,8 tỷ bảng Anh (2,23 tỷ USD) mỗi năm và con số này còn có thể tăng lên sau khi nước này gia nhập CPTPP.

Vương quốc Anh cũng tin rằng, tư cách thành viên sẽ đóng vai trò thiết lập các quy tắc thương mại khu vực trong những thập kỷ tới. Điều đó có thể có nghĩa là Vương quốc Anh và các thành viên khác có thể ngăn cản việc Trung Quốc gia nhập khối trong tương lai nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn thương mại cao. Trong một tuyên bố, Vương quốc Anh cho biết họ không thỏa hiệp đối với việc hạ thấp các tiêu chuẩn môi trường và thực phẩm để gia nhập khối.

Anh đã kết thúc hai năm đàm phán với một thỏa thuận chính thức để trở thành thành viên thứ 12 của CPTPP. Anh cũng nêu rõ sự hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ trở thành trụ cột trong các chính sách của Anh.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khối CPTPP sẽ có dân số hơn 500 triệu người và sẽ chiếm tỷ trọng 15% GDP toàn cầu sau khi Vương quốc Anh tham gia. Hiện tại khối CPTPP chiếm 14,8 tỷ USD trong thương mại toàn cầu.

“Việc tham gia khối thương mại CPTPP sẽ đưa Vương quốc Anh trở thành một phần của một nhóm các nền kinh tế khu vực Thái Bình Dương năng động và đang phát triển, với tư cách là quốc gia mới đầu tiên và là quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia”, ông Sunak cho biết.

Bên cạnh đó, Anh cũng tăng cường đối thoại với ASEAN, tham gia một tổ chức do Mỹ lãnh đạo nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế với các quốc đảo Thái Bình Dương và thành lập một chi nhánh của cơ quan tài chính phát triển “Đầu tư Quốc tế Anh” có trụ sở tại Singapore.

Khi được hỏi về việc gia nhập CPTPP, Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Vương quốc Anh Kemi Badenoch xác nhận rằng, ngoài các lợi ích về kinh tế, thỏa thuận này còn đảm bảo “một tương lai tốt đẹp mà nhiều quốc gia sẽ thực hiện theo cách đem lại hiệu quả tối ưu nhất”.

Tư cách thành viên mới này sẽ đem lại ưu đãi thuế quan trong một loạt lĩnh vực xuất nhập khẩu của Anh và mở con đường thuận lợi hơn để Anh "vươn" tới Mexico, Canada và Nhật Bản đối với xuất khẩu sữa, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và rượu của Anh, đặc biệt là thông qua xuất khẩu rượu mạnh sang Malaysia. Thuế quan cũng sẽ được giảm đối với chuối nhập khẩu từ Peru, gạo từ Việt Nam, thanh cua từ Singapore và dầu cọ từ Malaysia.

Lợi ích không đáng kể?

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, việc tham gia CPTPP không thể so sánh với tư cách thành viên của Liên minh châu Âu (EU) trước đây của Anh. Không giống như EU, CPTPP không có tòa án hay ngân sách và hoạt động giống một hiệp định thương mại đa quốc gia hơn.

Còn một chặng đường dài phía trước để thấy những tác động tích cực đến kinh tế của Anh mà khối liên minh này có thể mang lại sau sự suy giảm thương mại nghiêm trọng với EU, đối tác lớn nhất của Anh, kể từ khi nước này rời khỏi EU ba năm trước (Brexit). Người đứng đầu cơ quan giám sát ngân sách độc lập của Anh gần đây ước tính rằng sự kiện Brexit có khả năng làm giảm 4% sản lượng kinh tế nước này.

“Đây không phải là một thỏa thuận về ngày mai, mà là một thỏa thuận về tương lai. Chúng tôi đã tham gia sớm và chúng tôi sẽ có thể có tiếng nói trong việc định hình khối. Chúng tôi đã rời khỏi EU, vì vậy có việc cần làm để phát triển nền kinh tế Vương quốc Anh", Bộ trưởng Thương mại Vương quốc Anh Kemi Badenoch nhận định.

Lợi ích sau khi tham gia CPTPP của kinh tế cho Anh được cho là không nhiều. Các chuyên gia kinh tế dự đoán, sau khi tham gia CPTPP sẽ chỉ thúc đẩy nền kinh tế của nước này thêm 0,08%, lý do là bởi Anh đã ký kết các thỏa thuận thương mại song phương với hơn 2/3 số thành viên. Điều này có thể tăng lên nếu tư cách thành viên mở rộng sang các quốc gia khác, như Thái Lan và Hàn Quốc.

Kể từ Brexit, Vương quốc Anh đã tìm cách hướng chính sách đối ngoại của mình đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thủ tướng Anh Sunak đã đạt được một số thỏa thuận quốc phòng với Úc và Nhật Bản vào đầu năm nay. Tư cách thành viên CPTPP sẽ gắn kết Anh với khu vực này hơn nữa, đồng thời việc tham gia cũng sẽ giúp Anh có tiếng nói trực tiếp hơn trong các vấn đề khu vực.

Chuyên gia thương mại Sam Lowe, Công ty Tư vấn Flint Global cho biết: “Trung Quốc đã đăng ký tham gia và họ có thể thuyết phục buộc một số thành viên CPTPP đồng ý. Nhưng khi Anh đã là thành viên của CPTPP, nước này có thể nói không với Trung Quốc. Điều này tạo nên "chỗ dựa" cho các thành viên khác để ủng hộ ý kiến của Anh”.

Tin bài liên quan