Du khách Việt mua sắm tại một cửa hàng lưu niệm ở Cameron, Malaysia. Ảnh: Viễn Thông

Du khách Việt mua sắm tại một cửa hàng lưu niệm ở Cameron, Malaysia. Ảnh: Viễn Thông

Trung bình người Việt chi 20 triệu cho một lần du lịch nước ngoài

Báo cáo mới công bố của Visa cho biết, trung bình trong chuyến du lịch nước ngoài gần nhất, mỗi người Việt chi 880 USD.

Theo khảo sát về xu hướng du lịch toàn cầu được thực hiện trên hơn 15.000 người tại 27 quốc gia trên toàn thế giới, trung bình mỗi người Việt chi 880 USD (khoảng 20 triệu đồng) cho chuyến du lịch nước ngoài gần nhất. 

Dự báo, trong vòng hai năm tới, người Việt có xu hướng đi du lịch nhiều hơn và chi tiêu mạnh tay hơn. Mỗi du khách dự kiến sẽ chi khoảng 1.100 USD trong chuyến đi tiếp theo. Cùng với đó, trung bình mỗi du khách Việt sẽ đi nước ngoài 5 lần trong 2 năm tới. Con số này đã tăng lên so với 2 năm trở lại đây (3,5 chuyến).

74% du khách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho những chi tiêu trước chuyến đi. Khi thực hiện giao dịch tại điểm đến, nhiều người sử dụng thẻ để thanh toán nhưng phần lớn du khách vẫn thích mang theo tiền mặt dưới dạng ngoại tệ hơn.

Trong nhóm các nước được khảo sát, người Việt có hành trình du lịch ngắn nhất với 74% chuyến đi kéo dài trong 4 đêm hoặc ít hơn, ngắn hơn rất nhiều so với con số trung bình ở Châu Á Thái Bình Dương (7 đêm). Họ lựa chọn các điểm đến có thời gian di chuyển trung bình là 4,5 giờ.

Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore là các điểm đến được người Việt lựa chọn đi du lịch nhiều nhất. Những chuyến đi trong khu vực hiện đang vượt trội hơn cả với 91% du khách từng đến một địa điểm thuộc châu Á trong thời gian 2 năm trở lại đây. Những quốc gia này sẽ tiếp tục giữ vững vị thế của mình trong hai năm tiếp theo với Mỹ gia nhập vào Top 5.

“Khi nền kinh tế Việt Nam phát triển với sự xuất hiện ngày càng nhiều của tầng lớp trung lưu và khá giả, sẽ có nhiều người hứng thú với du lịch quốc tế hơn. Điều này đã được chứng minh trong kết quả khảo sát: người dân đi du lịch nhiều hơn, chi tiêu cho du lịch “mạnh tay” hơn", ông Sean Preston - Giám đốc Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhận định.

Ở bình diện chung, báo cáo chỉ ra rằng khách du lịch trên toàn thế giới có xu hướng du lịch ngắn ngày hơn với mật độ thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, nguy cơ thất lạc hoặc mất cắp tiền mặt tại điểm đến vẫn là nỗi lo thường trực.

Trong số 5 động lực chính khi đi du lịch, những người du lịch vì cảm giác “tận hưởng” thường đi để gắn kết hơn với bạn bè và người thân hay đơn giản là tận hưởng thời gian một mình. Những người du lịch “khám phá” có xu hướng trải nghiệm nhiều hơn các nền văn hóa mới và thăm thú nhiều điểm đến hấp dẫn.

Cứ mười người du lịch quốc tế thì có sáu người (63%) trả lời rằng họ đi du lịch vì cả hai lý do này. Tỷ lệ tương ứng ở Việt Nam là 72%, tức bảy trên mười người.

Tin bài liên quan