Công ty Tân Thành tri ân đối tác khách hàng.

Công ty Tân Thành tri ân đối tác khách hàng.

Công ty Tân Thành ra mắt bộ sản phẩm mới phục vụ nhà nông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Tân Thành (Công ty Tân Thành) vừa kỷ niệm 1 năm thành lập và cho ra mắt bộ sản phẩm phân bón mang thương hiệu riêng của Tân Thành, đánh dấu bước tiến mới trong mục tiêu song hành cùng người nông dân, trên con đường phát triển nền nông nghiệp bền vững tại Sóc Trăng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau một năm đi vào hoạt động, các chỉ số kinh doanh giữa vụ Đông Xuân năm 2019-2020, vụ hè thu 2020 của Công ty có doanh số tăng trưởng 100%, về phía khách hàng cũng tăng trưởng 100%.

Công ty thường xuyên mở các buổi hội thảo (4 buổi lớn, 14 buổi tại các điểm), qua đó giúp người dân định hướng sản xuất, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp mọi thắc mắc của bà con về lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, với đội ngũ kỹ thuật lành nghề có tâm huyết và trách nhiệm của Công ty Tân Thành, kết hợp với nhiều đơn vị đối tác khác thường xuyên trực tiếp xuống thăm đồng cùng nông dân, phối hợp trình diễn sản phẩm trên đồng ruộng theo từng giai đoạn, giúp bà con kiểm chứng được chất lượng, hiệu quả sản phẩm.

Bên cạnh đó, Công ty đã chọn lọc được 19 đơn vị đối tác hợp tác, để đa dạng hóa nhiều dòng sản phẩm chất lượng. Kể cả hỗ trợ đắc lực vào công tác xã hội từ thiện và giáo dục tại địa phương…

Ông Lê Công Thùy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thành cho biết: "Để ghi dấu một năm đi vào hoạt động, chúng tôi đã hợp tác nghiên cứu ra một loại phân đạt chuẩn chất lượng với nhãn hiệu riêng của Tân Thành. Đây là một niềm tự hào và hãnh diện cho thị xã Ngã Năm nói riêng và của tỉnh Sóc Trăng, các tỉnh lân cận trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung".

Ngoài những thành phần cơ bản, các loại phân bón này được phối trộn với nhiều loại vi lượng nhằm giúp cây lúa vùng châu thổ sông Mekong hấp thu được tốt nhất.

Lễ ra mắt BNI Cần Thơ

Lễ ra mắt BNI Cần Thơ

Với phương châm luôn “đồng hành trọn bước” cùng nông dân, trong thời gian tới, để tạo ra giống lúa đạt năng suất, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn, Công ty đã làm việc và kết hợp với Bộ Nông nghiệp sẽ nghiên cứu và cho lai tạo ra những loại giống thích hợp với thời tiết khí hậu và vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long.

"Bên cạnh đó, đối với thuốc bảo vệ thực vật Công ty đã chọn ra được đơn vị đối tác uy tín, sản phẩm chất lượng để hợp tác sản xuất cho ra dòng thuốc riêng của Công ty Tân Thành và sẽ cho ra mắt sản phẩm vào ngày gần nhất”- Ông Thùy chia sẻ thêm

Tin bài liên quan