Công ty in tiền lớn nhất thế giới trên bờ vực phá sản

De La Rue, công ty in tiền lớn nhất thế giới, đã ra thông cáo về khả năng sắp phá sản khi dự liệu về tương lai khá mờ mịt trong bối cảnh thanh toán bằng thẻ ngày càng phổ biến.
De La Rue in tiền cho khoảng 140 ngân hàng trung ương trên thế giới. (Ảnh minh họa: Daily Express)

De La Rue in tiền cho khoảng 140 ngân hàng trung ương trên thế giới. (Ảnh minh họa: Daily Express)

De La Rue là công ty in tiền lớn nhất thế giới với tuổi đời 198 năm. Công ty này bắt đầu in tiền cho Ngân hàng trung ương Anh từ năm 1860. Đến nay, De La Rue là công ty in tiền thương mại lớn nhất thế giới, in ra khoảng 1/3 tiền mặt toàn cầu thông qua các hợp đồng với 140 ngân hàng trung ương trên thế giới. De La Rue cũng chính là doanh nghiệp thiết kế 36% các mệnh giá tiền giấy lưu hành.

Bất chấp những thành tích đó, De La Rue vẫn phải vật lộn với công việc kinh doanh bết bát 2 năm qua kể từ khi để tuột mất hợp đồng in hộ chiếu Anh trị giá 525 triệu USD cho một đối thủ ở Pháp.

Ngoài ra, công việc kinh doanh của De La Rue cũng gặp khó khăn khi xu hướng giao dịch bằng thẻ và chuyển khoản trực tuyến đang dần thay thế tiền mặt. Chỉ tính riêng tuần trước, De La Rue mất 20% giá trị thị trường.

Ông Russ Mould, Giám đốc đầu tư A.J. Bell, cho biết với NBC News: "Không thể phủ nhận tình hình tài chính của De La Rue có vẻ đang rất bấp bênh”.

Khoảng 2.500 nhân viên của De La Rue có thể đứng trước rủi ro nếu công ty này không tránh được nguy cơ phá sản.

Tin bài liên quan