Ảnh AFP

Ảnh AFP

Công ty của tỷ phú Warren Buffett kéo phố Wall trở lại

(ĐTCK) Kết quả kinh doanh khởi sắc của Berkshire Hathaway, cùng giá dầu thô tăng mạnh đã giúp Dow Jones và S&P 500 lấy lại đà tăng, trong khi Apple khiến Nasdaq chưa thể trở lại.

Trong phiên cuối tuần trước, phố Wall đã chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận việc đang soạn thỏa một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay khi trở lại trong tuần giao dịch mới, Dow Jones và S&P 500 đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc của Berkshire Hathaway khi tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett công bố lợi nhuận tăng gấp đôi trong quý vừa qua, kéo nhóm cổ phiếu tài chính tăng theo.

Trong khi đó, Nasdaq lại không thể có được niềm vui do tác động tiêu cực của cổ phiếu Apple (giảm 2,8%) sau khi Nikkei cho biết, công ty này đã yêu cầu các nhà lắp ráp điện thoại thông minh ngừng kế hoạch bổ sung dây chuyền dành riêng cho iPhone XR.

Ngoài ra, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với dự đoán, đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát Thượng viện, nhưng Hạ viện có thể sẽ rơi vào tay phe Dân chú, gây khó khăn cho chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump cũng khiến giới đầu tư thận trọng.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang thận trọng chờ đợi cuộc họp chính sách của Fed bắt đầu vào thứ Tư này.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số Dow Jones tăng 190,87 điểm (+0,76%), lên 25.461,70 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 15,25 điểm (+0,56%), lên 2.738,31 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 28,14 điểm (-0,38%), xuống 7.328,85 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu quay đầu điều chỉnh nhẹ khi giới đầu tư thận trọng trước khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới, trong khi cuộc chiến thương mại vẫn chưa tìm được giảm nhiệt.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 9,72 điểm (+0,14%), lên 7.103,84 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 24,03 điểm (-0,21%), xuống 11.494,96 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 0,74 điểm (-0,01%), xuống 5.101,39 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, thông tin Mỹ và Trung Quốc sắp có thỏa thuận thương mại bị bác bỏ, cùng với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khiến giới đầu tư thận trọng, đẩy các thị trường quay đầu đảo chiều trong phiên đầu tuần mới, trong đó chứng khoán Hồng Kông mất hơn 2%, chứng khoán Nhật Bản mất hơn 1,5%.

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 344,67 điểm (-1,55%), xuống 21.898,99 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 11,05 điểm (-0,41%), xuống 2.665,43 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 551,96 điểm (-2,08%), xuống 25.934,39 điểm.

Giá vàng tiếp tục có phiên lình xình và đóng cửa ít thay đổi trong phiên đầu tuần mới khi nhà đầu tư thận trọng tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và cuộc họp sắp tới của Fed.

Kết thúc phiên 5/11, giá vàng giao ngay giảm 1,6 USD (-0,13%), xuống 1.230,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 2,3 USD/ounce (-0,19%), xuống 1.232,3 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục giảm dù hàng loạt lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran có hiệu lực. Giá dầu giảm bởi dù Mỹ trừng phạt Iran nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ được nhập khẩu dầu của Iran. Ngoài ra, EU cho biết sẽ tiếp tục quan hệ kinh tế với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Kết thúc phiên 5/11, giá dầu thô Mỹ giảm 0,42 USD (-0,67%), xuống 62,72 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,12 USD (-0,16%), xuống 72,71 USD/thùng.

Tin bài liên quan