Mái vòm treo hình tròn của sân vận động mới Estádio Nacional thể hiện cột mốc kiến trúc của thủ đô Brasilia

Mái vòm treo hình tròn của sân vận động mới Estádio Nacional thể hiện cột mốc kiến trúc của thủ đô Brasilia

Công nghệ nào trên quả bóng Brazuca của World Cup 2014?

Quả bóng Brazuca có hình dáng hoàn hảo với những đặc tính nổi bật hay những sản phẩm công nghệ cao liên quan đến World Cup 2014 đều có sự đóng góp của Tập đoàn Bayer (Đức).

Brazuca - niềm vui cuồng nhiệt

Tốc độ bay nhanh, chính xác và bền bỉ, có thể chịu đựng những cú đá mạnh nhất chính là trái bóng Brazuca, đối tượng được theo dõi nhiều nhất trên các sân vận động bóng đá tại World Cup 2014 ở Brazil.

“Brazuca” là tên gọi chiếm trên 70% phiếu trong số hơn một triệu phiếu bình chọn từ người hâm mộ Brazil. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), người dân đất nước đăng cai sự kiện này được đặt tên cho quả bóng (việc này vốn thuộc về FIFA). Hơn 600 cầu thủ chuyên nghiệp, kể cả các danh thủ như Lionel Messi, Bastian Schweinsteiger, Zinedine Zidane và 30 đội tuyển của 10 quốc gia đều có dịp thử nghiệm quả bóng “Brazuca” dưới mọi điều kiện thời tiết ngoài trời.

“Đây là quả bóng được thử nghiệm nhiều nhất mà adidas từng đưa ra thị trường”, ông Oliver Bruggen, Giám đốc quan hệ công chúng của adidas nhấn mạnh. Kết quả từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã chứng tỏ quả bóng “Brazuca” tuân thủ hoặc vượt qua tất cả các tiêu chuẩn do cơ quan quản lý bóng đá quốc tế đặt ra.

“Quả bóng “Brazuca” có những đặc tính được đánh giá cao là nhờ lớp vỏ ngoài”, Thomas Michaelis, Quản lý dự án phát triển quả bóng của Bayer MaterialScience chia sẻ. Quả bóng gồm tổng cộng 5 lớp được làm từ nguyên vật liệu polyurethane. Các lớp này đảm bảo việc tiếp xúc tối ưu cho quả bóng và ngăn chặn việc hấp thụ ẩm, đồng thời giúp cho hình dáng và diện mạo của quả bóng được duy trì ổn định trong thời gian dài.

Lớp vỏ bao gồm 5 lớp nhựa polyurethane là vật liệu làm cho Brazuca trở thành sản phẩm thể thao công nghệ cao. Các lớp này đảm bảo độ tiếp xúc tối ưu của quả bóng, ngăn chặn sự hấp thụ ẩm và là lý do tại sao quả bóng giữ nguyên được hình dạng và diện mạo trong thời gian dài 

Mái vòm chống tia cực tím, nhưng tràn nắng

70.000 khán giả tại sân vận động mới Estádio Nacional có thể thưởng thức bóng đá trong tình trạng thất thường của thời tiết tại Thủ đô Brasilia (Brazil). Giải pháp chính là cấu trúc mái vòm đặc biệt mà từng miếng lợp đều đạt độ thẩm mỹ ấn tượng và rất chuyên dụng. Các tấm lợp với độ dài 10 m/tấm, bao phủ khoảng 7.500 m2 vòng trong của mái vòm trong suốt làm bằng nhựa công nghệ cao của Bayer MaterialScience. Tấm lợp nhựa này còn chống các tia cực tím, nhưng vẫn cho phép ánh sáng lọt vào đầy

đủ để cỏ trên sân bóng phát triển tốt.

Một loại vật liệu khác của Bayer là những tấm nhựa với các dấu vân nổi nhỏ giúp người yêu bóng đá bị khiếm thị tìm đường đi trong sân vận động. Hệ thống tìm đường tương tự cũng đã được sử dụng tại nhiều nơi, như trung tâm mua sắm, các trạm tàu điện ngầm ở Brazil.

Trang phục thích hợp mang lại hiệu suất thi đấu cao

Để vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết trong giải đấu, các cầu thủ có thể mặc những bộ quần áo lót chức năng bên trong trang phục thể thao của mình để tăng cường sức bền và khả năng chịu đựng.

Bộ quần áo lót chức năng này còn mang lại sự thoải mái, vừa khít với cơ thể và vận động viên hầu như không cảm thấy là đang mặc. Bề mặt đàn hồi phủ trên bộ áo quần lót còn có chức năng trữ năng lượng tạm thời khi co giãn cùng sự di chuyển của vận động viên, giúp các cầu thủ chịu đựng tốt hơn và cải thiện dáng của họ khi thi đấu.

Nhân dịp này, adidas đã giới thiệu giày đá bóng Samba Copa Mundial đầy màu sắc dành cho World Cup 2014. Đôi giày có trọng lượng nhẹ, vững vàng và thoải mái cũng dựa trên nguyên vật liệu của Bayer MaterialScience. Công ty cũng đã phát triển một loại nhựa đặc biệt dành cho đế giày, giúp giày có độ bám đường tốt và thoải mái đối với các khớp, dây chằng và các cơ của vận động viên.

Tin bài liên quan