Nghị quyết về thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có hiệu lực từ 1/1/2021.

Nghị quyết về thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có hiệu lực từ 1/1/2021.

Công bố Nghị quyết thành lập Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản công bố nghị quyết trên.

Nghị quyết nêu rõ, thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thành phố Phú Quốc giáp thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương; vịnh Thái Lan và Campuchia.

Hai phường thuộc thành phố Phú Quốc được thành lập là Dương Đông và An Thới.

Như vậy, Thành phố Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường An Thới, Dương Đông và 7 xã: Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu.

Nghị quyết cũng quy định thành lập TAND, Viện KSND thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trên cơ sở kế thừa TAND và Viện KSND huyện Phú Quốc.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

“Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn” – Nghị quyết nêu rõ.

Tin bài liên quan