Con gái chủ tịch PNJ dự tính chi cả trăm tỷ mua cổ phiếu

Con gái chủ tịch PNJ dự tính chi cả trăm tỷ mua cổ phiếu

(ĐTCK) Ngày 20/3, bà Trần Ngọc Phương Thảo, con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – HOSE) đã có thông báo đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PNJ.

Theo đó, giao dịch dự kiến thực hiện  từ ngày 25/3 đến 23/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu việc mua vào thành công, bà Thảo sẽ nâng sở hữu tại PNJ từ hơn 4,74 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,1% lên hơn 6,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3%.

Người có liên quan là bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch PNJ hiện đang nắm giữ hơn 20,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,03%.

Trong cơ cấu cổ đông của PNJ có liên quan đến bà Dung, thì một số đáng chú ý như một người con gái khác là bà Trần Phương Ngọc Giao đang nắm hơn 7,25 triệu cổ phiếu; Cao Ngọc Duy, em bà Dung nắm hơn 2,26 triệu cổ phiếu và bà Cao Thị Ngọc Hồng, cũng là em gái bà Dung nắm hơn 832.000 cổ phiếu.

Mới đây, PNJ đã công bố việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 3/4/2020 và chi trả bắt đầu từ ngày 16/4/2020.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ đang trải qua quãng thời gian khó khăn, khi liên tục giảm sâu, trong đó đáng kể có 4 phiên giảm sàn trong 6 phiên giao dịch chỉ từ ngày 09/3 đến 16/3, khiến cổ phiếu trược khỏi mốc 60.000 đồng lần đầu tiên kể từ khoảng đầu tháng 6/2018 (tính theo giá điều chỉnh).

Trong phiên cuối tuần hôm nay 20/3, cổ phiếu PNJ rung lắc mạnh quanh tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch, đóng cửa nhích 1,1% lên 55.000 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 800.000 đơn vị.

Tạm tính với mức giá này, bà Thảo sẽ phải chi ra khoảng 110 tỷ đồng cho 2 triệu cổ phiếu PNJ muốn mua.

Tin bài liên quan