Đón đầu mùa kiều hối năm nay, các công ty chi trả kiều hối tung khuyến mãi thu hút khách hàng

Đón đầu mùa kiều hối năm nay, các công ty chi trả kiều hối tung khuyến mãi thu hút khách hàng

Có thể đạt 11 tỉ USD kiều hối

Kinh tế toàn cầu chưa hồi phục sau khủng hoảng, ảnh hưởng đến đời sống của các kiều bào trên thế giới, song lượng kiều hối chuyển về Việt Nam qua hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn khả quan.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nguồn kiều hối năm 2012 có thể đạt từ 10 -11 tỉ USD, tăng 1 - 2 tỉ USD so với năm ngoái.

 

Về nhiều trong những tháng cuối năm

 

Đối với khu vực TPHCM, kiều hối về qua hệ thống các NHTM vẫn tăng. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NH Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, cho biết theo kế hoạch dự kiến, năm nay kiều hối khu vực TPHCM là 3,4 tỉ USD, cao hơn 200 triệu USD so với năm trước. Theo ông Minh, thông thường kiều hối chuyển về nhiều trong những tháng cuối năm, rơi nhiều vào quý IV. Đây là thời điểm cận Tết nên kiều bào muốn gửi tiền cho người thân trong nước.

 

Đại diện Công ty Kiều hối Sacombank (SBR) cho biết năm nay SBR dự kiến kiều hối đạt doanh số 1,8 tỉ USD, bằng số thực hiện năm trước. Tuy nhiên, doanh số đã đạt trong thời gian qua cho thấy năm nay kiều hối chuyển về qua SBR sẽ tăng khá hơn so với năm trước. Thị trường được kỳ vọng nhiều nhất vẫn là Mỹ. Còn ông Trịnh Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Kiều hối Đông Á, nhận định mặc dù kinh tế khó khăn song doanh số kiều hối của công ty vẫn khả quan.

Bất động sản là lĩnh vực thu hút kiều hối nhiều nhất trong thời gian qua. Sắp tới nếu bất động sản hồi phục sẽ là cơ hội để thu kiều hối. Khách hàng nhận tiền kiều hối hiện nay có xu hướng chuyển đổi tại NH, thay vì tuồn ra thị trường tự do, bởi khoảng cách chênh lệch giữa tỉ giá trong và ngoài NH hiện nay đã được kéo sát. Trong số kiều hối chuyển về qua Công ty SBR có 20% nhận bằng tiền đồng.

 

Tung khuyến mãi

 

Để đón đầu mùa kiều hối năm nay, các công ty chi trả kiều hối tung khuyến mãi thu hút khách hàng. SBR triển khai nhiều chương trình "Kiều hối trao tay - vận may gõ cửa" dành cho khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, để nhận tiền kiều hối tại Sacombank và khách hàng kiều hối qua điện chuyển tiền SWIFT hoặc thông qua các đối tác kiều hối Sacombank, với giải thưởng là 3 chuyến du lịch châu Á, có tổng giá trị 100 triệu đồng. Công ty Kiều hối Đông Á ưu đãi cho khách hàng nhận tiền kiều hối chuyển từ Malaysia về Việt Nam tại hơn 300 điểm chi trả trực thuộc và tham gia xổ số may mắn với 30 giải thưởng vàng, mỗi giải thưởng trị giá 1 chỉ vàng SJC.

 

Kiều hối thế giới đạt 534 tỉ USD

 

Báo cáo mới cập nhật của World Bank (WB) nhận định kiều hối toàn thế giới năm nay ước tính đạt 534 tỉ USD và sẽ tăng lên 685 tỉ USD vào năm 2015.

 

Trong đó, các nước đang phát triển sẽ nhận được tổng cộng 406 tỉ USD kiều hối năm 2012, tăng 6,5% so với năm ngoái. Dẫn đầu danh sách này là Ấn Độ với 70 tỉ USD. Theo sau là Trung Quốc (66 tỉ USD), Philippines Mexico (cùng 24 tỷ USD), Nigeria (21 tỉ USD), Hy Lạp (18 tỉ USD), Pakistan Bangladesh (cùng 14 tỉ USD). Riêng Việt Nam sẽ nhận 9 tỉ USD, bằng mức năm 2011. Việt Nam cũng thuộc tốp 16 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới trong năm ngoái. WB dự báo lượng kiều hối chảy vào các nước đang phát triển sẽ tăng 7,9% trong năm 2013 và đến năm 2015 sẽ chạm mốc 534 tỉ USD.