Cổ phiếu toàn cầu lao dốc thúc vàng tăng trở lại

(ĐTCK) Vàng đã tăng giá trên thị trường New York khi cổ phiếu giảm khắp nơi trên thế giới, thúc đẩy nhu cầu vàng như một kênh đầu tư thay thế.
Cổ phiếu toàn cầu lao dốc thúc vàng tăng trở lại

Chỉ số MSCI toàn cầu đã giảm 0,2% khi chỉ số Hang Sang của Hồng Kông xóa sạch thành quả tăng từ đầu năm đến nay.

Giá vàng đã tăng 1,8% trong năm nay, chậm hơn mức tăng của chỉ số Bloomberg Dollar Spot và chỉ số MSCI toàn cầu.

“Những gì xảy ra với các thị trường cổ phiếu và căng thẳng địa chính trị có thể dẫn dắt tâm lý thị trường ngày qua ngày”, Sun Yonggang, một chiến lược gia kinh tế vĩ mô của Everbright Futures Co. ở Thượng Hải, nói. “Đồng USD vẫn là nhân tố chính chi phối vàng”.

Giá vàng giao tháng 12 đã tăng 0,7% lên 1.223,7 USD/ounce vào lúc 7h57 trên sàn Comex, New York. Kim loại quý đã giảm 5% trong tháng này và 7,4% trong quý III, quý giảm đầu tiên trong năm nay.

Một báo cáo hôm nay có thể cho thấy chi tiêu cá nhân ở Mỹ tăng trong tháng 8 sau khi dữ liệu tuần qua cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2011 trong quý II. Tiêu dùng đóng góp khoảng 70% trong GDP của Mỹ.

Lượng vàng nắm giữ của quỹ SPDR Gold Trust, quỹ chỉ số vàng lớn nhất thế giới, đã giảm 0,1% hôm 26/9, xuống còn 772,25 tấn, ít nhất kể từ tháng 12/2008.

Vàng SJC tiếp tục giảm

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tiếp tục giảm hôm nay, đến cuối ngày còn 35,82 – 35,94 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng thời gian, giá vàng PNJ là 32,35 – 32,55 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

USD tự do tăng trở lại

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD tự do hôm nay tăng trở lại 10 đồng lên 21.260 - 21.280 đồng/USD. Giá USD do Vietcombank niêm yết giữ nguyên mức 21.195 - 21.245 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác đồng loạt giảm, trong đó, giảm mạnh nhất là AUD với -0,64%; tiếp đến là JPY với -0,47%; CHF với -0,43%...

Tin bài liên quan