Cổ phiếu của Japan Post tăng 17% ngay sau IPO

Cổ phiếu của Japan Post tăng 17% ngay sau IPO

(ĐTCK) Ngày 4/11, cổ phiếu của Japan Post Holdings và 2 đơn vị tài chính trực thuộc đã tăng tới 17% sau khi tiến hành IPO.

Cổ phiếu của công ty mẹ Japan Post tăng 16% lên mức 1.623 yên/cổ phiếu lúc 10h52 tại Tokyo. Cổ phiếu của bộ phận ngân hàng tăng 14% lên 1.653 yên/cổ phiếu trong khi cổ phiếu của bộ phận bảo hiểm tăng tới 42%, lên 3.120 yên/cổ phiểu. Nhờ vụ IPO của Japan Post, chỉ số Topix đã tăng 1,5% trong phiên.

Việc Japan Post tiến hành IPO đã kết thúc nỗ lực tư nhân hóa kéo dài hơn 1 thập kỷ qua của chính quyền Nhật Bản tại ngành bưu điện, nối tiếp theo những nỗ lực tương tự tại Ý, Anh và Bỉ. Phần lớn cổ phiếu của Japan Post sẽ được bán cho các nhà đầu tư cá nhân tại Nhật Bản, khi Thủ tướng Shinzo Abe cố gắng thúc đẩy việc đầu tư của người dân thay vì thói quen tiết kiệm hiện tại.

Chính phủ Nhật Bản có thể thu về 1,44 nghìn tỷ yên (12 tỷ USD) thông qua vụ IPO này, mức lớn nhất kể từ khi Alibaba Group Holding Ltd tiến hành IPO vào tháng 9/2014 và là vụ tư nhân hóa lớn nhất tại Nhật Bản kể từ năm 1987.

Tin bài liên quan