Cổ phiếu công nghệ Mỹ bị bán tháo do lo ngại nhu cầu về chip

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ phiếu của các công ty công nghệ đã lao dốc vì lo ngại về nhu cầu chip sẽ suy yếu.
Cổ phiếu công nghệ Mỹ bị bán tháo do lo ngại nhu cầu về chip

Hôm thứ Ba (3/9), cổ phiếu của Nvidia đã giảm 9,5%, xóa sổ gần 300 tỷ USD vốn hóa thị trường và kéo theo các cổ phiếu chip khác giảm theo. Intel đã giảm gần 8%, Marvell giảm 8,2% và Broadcom mất khoảng 6%. AMD giảm 7,8% và Qualcomm giảm gần 7%. Chỉ số theo dõi cổ phiếu bán dẫn VanEck Semiconductor ETF đã giảm 7,5% và là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Theo các nhà phân tích của UBS, tổng doanh số bán chất bán dẫn đã giảm vào tháng 7 khi các công ty công nghệ giảm mua chip nhớ, với doanh số bán hàng đã giảm 31% so với tháng trước đó.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã diễn biến tiêu cực vào thứ Ba (3/9) sau khi chỉ số sản xuất tháng 8 của Mỹ được công bố thấp hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế nhưng cũng có khả năng làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Cổ phiếu chip đã tăng mạnh trong năm qua do sự lạc quan rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ khiến các công ty mua nhiều chất bán dẫn và bộ nhớ hơn để theo kịp các yêu cầu tính toán ngày càng tăng đối với các ứng dụng AI.

Là công ty thống trị thị trường chip trung tâm dữ liệu AI, Nvidia là cổ phiếu dẫn đầu đà tăng của thị trường với mức tăng 118% từ đầu năm đến nay.

Các công ty chip khác đang cạnh tranh để tham gia vào sự tăng trưởng này. Intel và AMD bán chip AI, mặc dù cho đến nay vẫn còn hạn chế về khả năng thâm nhập thị trường. Broadcom đang phát triển chip TPU của Google và Qualcomm đang quảng bá chip của mình là loại chip tốt nhất để chạy AI trên điện thoại Android.

Tuần trước, Nvidia đã báo cáo doanh thu ghi nhận 30 tỷ USD trong quý II, cao hơn kỳ vọng của Phố Wall. Doanh thu trong mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu bao gồm bộ xử lý AI đã tăng 154% so với cùng kỳ, một phần nhờ vào một số ít các công ty khổng lồ về đám mây và internet mua hàng tỷ đô la chip Nvidia mỗi quý.

Nvidia cho biết họ kỳ vọng doanh số sẽ tăng trưởng 80% trong quý III. Trong khi đó, một số nhà đầu tư thấy dự báo của Nvidia là đáng thất vọng, ảnh hưởng đến các nhà sản xuất chip cung cấp bộ nhớ và các bộ phận khác cho công ty trong thời gian ngắn.

Việc bán tháo Nvidia diễn ra trong bối cảnh "mặc dù mọi thứ có vẻ khá tốt trong báo cáo lợi nhuận của Nvidia và có lẽ vẫn khá tốt", J.D. Joyce, Chủ tịch Công ty Tư vấn tài chính Houston Joyce Wealth Management cho biết.

Ông cho biết, sự kiện lớn thứ hai trong mùa báo cáo AI sau báo cáo của Nvidia tuần trước có thể là báo cáo của Broadcom được công bố vào thứ Năm (5/9).

"Tùy thuộc vào những gì họ công bố, điều đó có thể ảnh hưởng đến AI nói chung. Và AI nói chung có vẻ như đang ảnh hưởng đến thị trường chung", ông cho biết.

Tin bài liên quan