Cổ phiếu các sòng bạc tại Macau thoát khỏi đà giảm

Cổ phiếu các sòng bạc tại Macau thoát khỏi đà giảm

(ĐTCK) Cổ phiếu của các sòng bạc tại Macau lần đầu tiên trong 9 tháng qua lại trở về nhóm dẫn đầu TTCK Hong Kong.

Cổ phiếu của MGM China Holdings Ltd, Wynn Macau Ltd và Sands China Ltd đã tăng ít nhất 20% kể từ đầu tháng 7/2015, bất chấp sự chao đảo của TTCK Đại lục và các báo cáo cho thấy người chỉ dành 1/3 số tiền tại các sòng bạc so với năm ngoái.

Wyn Macau cho biết, cổ phiếu của casino này đã giảm 41% trong nửa đầu năm nay, tuy nhiên, chỉ là vấn đề về thời gian cho tới khi cổ phiếu hồi phục hoàn toàn.

Công việc làm ăn tại các sòng bạc thuận lợi hơn nhờ việc chính quyền Macau nới lỏng quy định hạn chế khách du lịch từ Đại lục và cũng có tín hiệu thoải mái hơn đối với lệnh cấm thuốc lá tại các phòng chơi.

Trước đó, cổ phiếu của các casino tại Macau liên tục giảm mạnh kể từ cuối năm ngoái do kinh tế Trung Quốc hoạt động trì trệ, chiến lược mạnh tay trước tệ nạn tham nhũng của Chính phủ Bắc Kinh và TTCK Đại lục chao đảo.

Đà tụt dốc kể từ cuối năm 2014 đã khiến doanh thu bình quân của 5 sòng bạc lớn nhất Macau giảm xuống mức chỉ bằng một nửa so với mức đỉnh vào tháng 12/2013. Đây là thời điểm, cổ phiếu của Sands và Galaxy Entertainment Group Ltd đã tăng tới 500% trong vòng 4 năm nhờ du khách tại Đại lục ùn ùn kéo tới khu vực này, giúp Macau trở thành trung tâm casino lớn nhất thế giới.

“Chúng tôi nhận thấy tiềm năng doanh thu của các sòng bạc tại Macau sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới”, Tony Chu, quản lý quỹ RS Investment Management Co tại Hong Kong cho biết.

Tin bài liên quan