Tiến trình CPH Vietnam Airlines chậm so với dự kiến.

Tiến trình CPH Vietnam Airlines chậm so với dự kiến.

Cổ phần hoá chậm, Vietnam Airlines phải chuyển đổi mô hình

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Xăng dầu Hàng không Vinapco sẽ phải chuyển thành công ty TNHH một thành viên nếu không hoàn thành cổ phần hóa trước ngày 1/7/2010.

Đó là nội dung Công văn số 2434/TTg-ĐMDN thông báo ý kiến Thủ tướng CP về tiến trình CPH tại Vietnam Airlines.

Ngoài ra, Công văn  nêu rõ, trong quý I/2010, Vietnam Airlines phải báo cáo Thủ tướng việc thành lập Hãng hàng không cổ phần VietAir và sắp xếp lại Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO), Viện Khoa học Hàng không.

 

Có ba doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tổng công ty cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án cổ phần hóa trong năm 2009-2010. Đó là các Xí nghiệp: Thương mại mặt đất Nội Bài, Thương mại mặt đất Đà Nẵng, Thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất.

 

Trả lời báo giới, một lãnh đạo Ban Đổi mới Doanh nghiệp của Vietnam Airlines cho rằng, quá trình CPH chậm là do hãng còn vướng về việc xác định giá trị đất đai tại các công ty thành viên.

 

Đến nay, VNA vẫn chưa thể thuê được tư vấn quốc tế để định giá doanh nghiệp và xây dựng phương án CPH.

 

Trước đó, cuối tháng 12/2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Vietnam Airlines giai đoạn 2007-2010.