Có hay không chuyện bơm tiền vào các NHTM

Có hay không chuyện bơm tiền vào các NHTM

(ĐTCK-online) Trước mối quan tâm của các nhà đầu tư về thông tin Ngân hàng Nhà nước bơm gần 30.000 tỷ đồng cải thiện thanh khoản của các NHTM, CTCK Artex vừa có báo cáo bình luận về vấn đề này.

Artex dẫn nguồn thống kê từ Bloomberg về nghiệp vụ trên thị trường mở, từ ngày 1/12 đến ngày 8/12, NHNN đã mua vào các giấy tờ có giá từ các NHTM với giá trị là 29.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 8%/năm.

Nghiệp vụ thị trường mở được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2000 và là một trong những công cụ mới để NHNN điều hành chính sách tiền tệ. Với nghiệp vụ này, khi các NHTM thiếu vốn thì NHNN mua các giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc). Ngược lại, khi các NHTM thừa vốn, NHNN thực hiện việc bán ra các giấy tờ có giá. Việc làm này sẽ giúp các ngân hàng giảm bớt khó khăn về vốn.

Tuy nhiên, những số liệu trên cũng không thống kê được lượng tiền NHNN đã hút về trên thị trường mở. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đã bác bỏ tin NHNN bơm tiền ra thị trường và khẳng định, NHNN khuyến khích cơ chế cạnh tranh trên thị trường ngân hàng, các ngân hàng tùy theo khả năng mà có cơ chế lãi suất huy động và cho vay phù hợp.