Cổ đông WesternBank thông qua nguyên tắc hợp nhất với PVFC

Cổ đông WesternBank thông qua nguyên tắc hợp nhất với PVFC

(ĐTCK) Sáng ngày 16/3, Ngân hàng TMCP Miền Tây (WesternBank) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013, với trên 90% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Tại Đại hội, phương án hợp nhất Ngân hàng với Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC) đã được sự chấp thuận về mặt nguyên tắc, với tỷ lệ biểu quyết 100%. ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT triển khai, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, PVFC và các đối tác để hoàn tất thủ tục hợp nhất.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT.Theo đó, ông Trịnh Hữu Hiền (quyền Tổng giám đốc Western Bank từ 8/2012); ông Lê Minh Tuấn; ông Thái Tấn Dũng, ông Võ Trọng Thủy thay thế cho 5 thành viên từ nhiệm (ông Trần Quang Sơn, ông Nguyễn Nguyên Cầu, ông Đào Hùng Tiến, ông Nguyễn Tri Hổ và ông Vũ Quang Thịnh. Ông Nguyễn Thế Vinh, ông Nguyễn Văn Trung được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát, thay thế cho cho hai thành viên cũ xin từ nhiệm.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 (chưa hợp nhất) và chưa được kiểm toán của WesternBank cho thấy, tổng tài sản của Ngân hàng đến cuối năm 2012 đạt 15.153 tỷ đồng, huy động vốn đạt 10.982 tỷ đồng; cho vay, đầu tư 7.134 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 64 tỷ đồng.