Cái bắt tay giữa VPBank và OCBC vào tháng 3/2006

Cái bắt tay giữa VPBank và OCBC vào tháng 3/2006

Cổ đông chiến lược OCBC chia tay VPBank

(ĐTCK) Từng có ý định nâng sở hữu tại VPBank lên 20% nếu được cho phép, nhưng cổ đông chiến lược nước ngoài OCBC đã chia tay VPBank sau hơn 7 năm gắn bó.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố chuyển nhượng của cổ đông lớn. Theo đó, Ngân hàng Singapore Oversea-Chinese (OCBC), nhà băng lâu đời nhất Singapore, cổ đông chiến lược nước ngoài của VPBank từ năm 2006 vừa chuyển nhượng toàn bộ hơn 85.830.457 cổ phiếu, tương đương 14,88% vốn tại VPBank và chính thức không còn là cổ đông từ ngày 22/11.

Được biết, OCBC rót vốn lần đầu vào VPBank từ tháng 3/2006 khi mua lại 10% cổ phần và đã mua thêm khoản 4,88% cổ phần vào tháng 8/2008. Trong năm 2012, OCBC được chia thêm hơn 10,71 triệu cổ phần và đã nâng lượng nắm giữ lên trên 85,8 triệu cổ phần.

Sau khi nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank lên mức tối đa cho phép là 15%, OCBC và VPBank đã bàn đến việc nâng tỷ lệ sở hữu lên 20% để hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ. 

Hiện vẫn chưa có thông tin về chủ nhân mới của số cổ phần mà OCBC đã chuyển nhượng.