CIEM khuyến nghị tính toán kỹ tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2018

CIEM khuyến nghị tính toán kỹ tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2018

(ĐTCK) Nhằm tạo tiền đề cho tăng trưởng trong những quý tới, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) vừa đưa ra một số đề xuất, trong đó tập trung kiến nghị Chính phủ cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá để không quá phụ thuộc vào sự tăng giảm của đồng USD.

Cụ thể, theo CIEM, cần tập trung ưu tiên ổn định tỷ giá, trách thúc đẩy hạ lãi suất một cách hành chính, đồng thời linh hoạt khi thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ, hài hóa hóa yêu cầu tăng giá hàng hóa và dịch vụ với tăng năng suất và chất lượng cung ứng.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy cải cách kinh tế vi mô, CIEM đề xuất đẩy nhanh việc tinh giản bộ máy nhà nước trong tương tác với cơ cấu lại ngân sách nhà nước và cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hướng hành động toàn diện vào cải thiện năng suất và chất lượng lao động, tích cực chuẩn bị cho triển khai các Hiệp định CPTPP và EVFTA.

Cũng theo khuyến nghị của CIEM, cần tính toán kỹ vấn đề tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2018, trách tác động lên lạm phát vì nhiều năm qua, mức tăng lương tối thiểu vùng đã vượt quá lạm phát.

Theo dự báo cập nhật triển vọng năm 2018 đưa ra mới đây, CIEM dự báo, tăng trưởng GDP năm 2018 dự kiến đạt mức 6,67%, lạm phát so với năm 2017 đạt 3,81%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 12,15%, giảm so với năm 2017, theo đó cán cân thương mại quay trở lại tình trạng thâm hụt với mức 0,68%.

Giải thích cho sự thâm hụt này, CIEM cho biết, do chịu tác động bởi yếu tố tồn kho.

Theo đó, mức thâm hụt cán cân thương mại dự kiến vào khoảng 680 triệu USD, trái với diễn biến trong năm 2017 xuất siêu 2,7 tỷ USD.

Tin bài liên quan