Chuyên gia WHO cảnh báo có thể mất vài năm mới tìm ra nguồn gốc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Một thành viên trong nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng tới Trung Quốc cho rằng các nhà khoa học có thể phải mất vài năm mới tìm ra nguồn gốc của dịch Covid-19.
Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm ra nguồn gốc của Covid-19. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ có dữ liệu đáng kể về nguồn gốc và cách thức bùng phát của nó. Điều này cũng giống các dịch bệnh bùng phát trước kia", Thời báo Phố Wall dẫn lời ông Peter Daszak, một thành viên nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu điều tra về nguồn gốc Covid-19, nhận định.

Ông Daszak là một trong 17 chuyên gia quốc tế đã đến Vũ Hán, Trung Quốc để điều tra nguồn gốc Covid-19 tại tâm dịch đầu tiên của thế giới.

Sau quá trình điều tra kéo dài chưa đầy một tháng, nhóm chuyên gia ban đầu bác bỏ giả thuyết cho rằng vi rút SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm, mà có thể là lây từ động vật hoặc thực phẩm đông lạnh sang người.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sau đó nói rằng, WHO không loại trừ bất cứ giả thuyết nào về nguồn gốc SARS-CoV-2.

Đến nay, nhóm chuyên gia WHO vẫn chưa công bố kết quả phát hiện sau chuyến điều tra tại Vũ Hán. Họ được cho là đã phải đối mặt với nhiều trở ngại trong quá trình điều tra, trong đó có việc bị hạn chế tiếp cận dữ liệu.

Marion Koopmans, một chuyên gia khác trong nhóm, cho biết mặc dù trong thời gian một năm qua giới khoa học đã có những phát hiện giúp hiểu hơn về Covid-19, nhưng thời điểm lý tưởng nhất để tiến hành điều tra là ngay từ khi dịch bùng phát.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm 2019 và nhanh chóng lan ra thành đại dịch toàn cầu. Đến nay, nguồn gốc của đại dịch vẫn là một bí ẩn gây nhiều tranh cãi. Một số nước phương Tây đặt ra giả thuyết vi rút SARS-CoV-2 thoát ra từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng dịch có thể đã bùng phát ở một nơi nào đó trước khi được phát hiện ở Trung Quốc.

Tin bài liên quan