Chứng khoán Xuân Thành: từ lỗ lớn đến lãi lớn, vì sao?

Chứng khoán Xuân Thành: từ lỗ lớn đến lãi lớn, vì sao?

(ĐTCK) Từ mức lỗ 51,2 tỷ đồng năm 2012, CTCP Chứng khoán Xuân Thành ghi nhận mức lãi trên 42 tỷ đồng năm 2013, bằng 14% vốn điều lệ, bằng mức trung bình của ngành. 

Kết quả này gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư và thành viên thị trường. 

Đại diện Công ty cho biết, sở dĩ có kết quả trên là do HĐQT và Ban điều hành đã tái cơ cấu Công ty theo hướng tinh giản, tiết kiệm cho phí.

Bên cạnh đó, năm 2013, Công ty có lượng tiền mặt khá lớn (gần 300 tỷ đồng) và chủ động đầu tư vào các hoạt động sinh lời như trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn, gửi tiết kiêm…, tạo nên nguồn doanh thu ổn định. TTCK năm 2013 tăng trưởng khá, khiến mảng tự doanh của Công ty có đóng góp tích cực vào kết quả cả năm.

Hiện Chứng khoán Xuân Thành không có công nợ phải thu khó đòi phát sinh và không phải vay ngân hàng nên chi phí tài chính thấp và không phải trích lập dự phòng rủi ro.

Năm 2014, Công ty dự báo, TTCK sẽ khả quan hơn năm 2013, do các nguy cơ tiềm ẩn như nợ xấu ngân hàng, tồn kho bất động sản, lạm phát... đã được nhận diện, đồng thời Chính phủ đã và đang có giải pháp tốt để xử lý để tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm nay, dòng tiền sẽ đổ vào TTCK mạnh hơn so với các năm 2012 và 2013. Khả năng VN-Index đạt 600 - 650 điểm vào cuối năm.

Trong bối cảnh trên, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay từ 20 - 30% so với năm 2013. 

Tin bài liên quan