Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Chứng khoán, vàng và dầu thăng hoa nhờ Fed

(ĐTCK) Sau khi Fed không đưa ra quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp 2 ngày kết thúc vào chiều thứ Tư, đồng USD có ngày giảm mạnh nhất trong 6 năm, trong khi chứng khoán, vàng và dầu có phiên thăng hoa.

Sau cuộc họp 2 ngày của Ủy ban Thị trường mở (FOMC), thuộc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), báo cáo từ cuộc họp cho biết, cơ quan này đã loại bỏ từ “kiên nhẫn” liên quan đến quyết định tăng lãi suất của mình, đúng như dự báo của thị trường trước đó và điều này làm nhiều nhà đầu tư giật mình. Tuy nhiên, sau đó, giới đầu tư đã thở phào nhẹ nhõm khi báo cáo cũng chỉ ra những yếu kém của nền kinh tế Mỹ trong thời gian gần đây. Điều này hàm ý rằng, thị trường chưa đủ điều kiện để Fed tăng lãi suất sớm trong tháng 6 như dự đoán của thị trường.

Mặc dù vậy, Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen cho rằng, Fed không loại trừ khả năng quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 4 tới và rằng, thời gian tăng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu tăng lương.

Một số nhà phân tích cho rằng, nhiều khả năng Fed phải tới tháng 9, Fed mới tăng lãi suất như dự báo trước đó.

Đánh giá về khả năng này, Dan Heckman, Chiến lược gia cao cấp tại US Bank Wealth Management, cho rằng, Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay. "Ngoại trừ bất kỳ thay đổi nào đáng kể, khi Fed cho biết sẽ tăng lãi suất trong năm nay, thì khả năng điều đó sẽ diễn ra, bởi họ không muốn mất sự tín nhiệm", ông nói.

Chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall giảm hơn 10%, xuống dưới mức 14 sau tuyên bố của Fed và chứng khoán tăng vọt.

Các chỉ số chính của phố Wall lình xình dưới tham chiếu trong suốt phiên sáng và nửa đầu phiên chiều. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Fed, lực mua đã ồ ạt chảy vào, giúp các chỉ số nhanh chóng đảo chiều tăng vọt. Dow Jones vượt qua ngưỡng 18.000 điểm, S&P 500 cũng tiến sát tới ngưỡng 2.100 điểm, trong khi Nasdaq cũng có lúc lấy lại được ngưỡng 5.000 trước khi đóng cửa ở sát mức này.

Kết thúc phiên 18/3, chỉ số Dow Jones tăng 227,11 điểm (+1,27%), lên 18.076,19 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 25,22 điểm (+1,22%), lên 2.099,50 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 45,39 điểm (+0,92%), lên 4.982,83 điểm.

Tại châu Âu, chứng khoán đóng cửa trái chiều khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed. Trong đó, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng hơn 1,5% sau thông tin tăng dự báo tăng trưởng kinh tế kinh tế của Vương quốc Anh lên 2,3%.

Kết thúc phiên 18/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 107,59 điểm (+1,57%), lên 6.945,20 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 58,08 điểm (-0,48%), xuống 11.922,77 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 4,49 điểm (+0,09%), lên 5.033,42 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, với kỳ vọng kinh tế trong nước hồi phục, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh và lên mức cao hơn 15 năm. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục tiếp tục tăng mạnh hơn 2% khi giới đầu tư kỳ vọng Bắc Kinh sẽ tuyên bố gói kích thích kinh tế trong thời gian ngắn tới. Chứng khoán Hồng Kông cũng dựa hơi chứng khoán đại lục để tăng mạnh, lên mức cao nhất 1 tuần. Tuy nhiên, giới đầu tư trên thị trường Hồng Kông vẫn giữ thái độ thận trọng để chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed.

Kết thúc phiên 18/3, chỉ số Nikkei 225 tăng 107,48 điểm (+0,55%), lên 19.544,48 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 218,59 điểm (+0,91%), lên 24.120,08 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 74,45  điểm (+2,13%), lên 3.577,30 điểm.

Sau phát biểu của bà Janet Yellen, Chủ tịch Fed trong cuộc họp báo, đồng USD lao dốc và có phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 18/3/2009. Đồng euro tăng vọt lên mức 1,09 USD, từ mức lình xình quanh 1,05 USD. Với tin vui trên, vàng đã thoát khỏi xu hướng lình xình để tăng vọt vào cuối phiên.

Kết thúc phiên 18/3, giá vàng giao ngay tăng 18,3 USD (+1,59%), lên 1.166,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 tăng 3 USD/ounce (+0,26%), lên 1.151,3 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay khi bước vào phiên Á, giá vàng tương lai giao tháng 4 đã tăng vọt 22,7 USD/ounce (+1,97%), lên 1.173 USD/ounce.

Dầu tiếp tục giảm xuống đầu phiên sau báo cáo của Cơ quan Năng lượng Mỹ cho biết, hàng tồn kho dầu tăng 9,6 triệu thùng trong tuần trước. Tuy nhiên, vào cuối phiên khi đồng USD lao dốc sau tuyên bố của Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen, cũng như vàng, giá dầu được hỗ trợ tăng mạnh trở lại.

Kết thúc phiên 18/3, giá dầu thô Mỹ tăng 1,2 USD/thùng (+2,69%), lên 44,66 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,4 USD (+4,29%), lên 55,91 USD/thùng.

Tin bài liên quan