Chứng khoán trước năm con Ngựa và con Dê: Năm nào vui hơn?

Chứng khoán trước năm con Ngựa và con Dê: Năm nào vui hơn?

(ĐTCK) Tác động của Thông tư 36, cũng như ảnh hưởng của giá dầu thế giới sụt giảm khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam có những phiên giao dịch cuối năm Âm lịch khá ảm đạm. Nhiều nhà đầu tư đã hoài niệm về những phiên cuối năm trước. Tuy nhiên, nếu so sánh 2 thời kỳ này, thị trường năm nay không quá bi đát, thậm chí, chứng khoán vẫn có cái tết vui.

Theo thống kê, trong 1 tháng giao dịch trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái (từ 2/1-27/1/2014), chỉ số VN-Index đã tăng 51,89 điểm (+9,87%) lên 556,52 điểm với tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 88,71 triệu đơn vị/phiên, tương ứng tổng giá trị đạt 1.501,78 tỷ đồng/phiên.

Trong khi đó, HNX-Index tăng 6,38 điểm (+9,04%) lên 74,22 điểm với tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 50,95 triệu đơn vị/phiên, tổng giá trị tương ứng 482,4 tỷ đồng/phiên.

Đây là giai đoạn khởi đầu cho một xu thế tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong quý I và quý II/2014 nhờ các  thông tin tích cực như lạm phát thấp (5,45% năm 2013), tăng trưởng tín dụng có cải thiện, lãi suất giảm về mức thấp nhất trong 5 năm và đây cũng là năm ghi nhận dòng vốn nước ngoài rất lớn đầu tư vào thị trường Việt Nam, do hưởng lợi từ gói hỗ trợ kinh tế QE3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Năm nay, tưởng chừng nhà đầu tư chứng khoán sẽ có cái Tết buồn do tác động của Thông tư 36, cũng như sự sụt giảm của giá dầu thế giới. Tuy nhiên, trong tuần cuối cùng của năm, bất ngờ dòng tiền ngoại chảy mạnh, bù đắp cho dòng tiền của nhà đầu tư trong nước dường như đã nghỉ Tết sớm, hoặc thận trọng trước kỳ nghỉ kéo dài.

Cụ thể, trong 1 tháng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay (từ 13/1-13/2), chỉ số VN-Index tăng 12,92 điểm (+2,31%), chốt phiên cuối tuần qua ở mức 587,24 điểm. Tuy mức tăng về điểm số thua kém năm trước, nhưng thanh khoản lại tăng nhẹ so với cùng kỳ khi tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 99,74 triệu đơn vị/phiên, tương ứng tổng giá trị bình quân đạt 1.703,82 tỷ đồng/phiên.

Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng chỉ tăng 0,54 điểm (+0,74%) đứng ở mức 85,26 điểm. Tổng khối lượng giao dịch giảm 8,5% so với năm trước, đạt 46,64 triệu đơn vị/phiên, tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch bình quân lại tăng mạnh 21,7%, đạt 587,09 tỷ đồng/phiên.

Nhìn chung tổng giá trị giao dịch của khối ngoại trên cả hai sàn trong hai thời điểm trên khá tương đồng nhau. Tuy nhiên, diễn biến trên hai sàn khá trái ngược nhau. Trên sàn HOSE, trong 2 tháng đầu năm 2015, dòng vốn ngoại tăng mạnh rót ròng vào sàn HOSE với mức tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 735,31 tỷ đồng. Trái lại, trên sàn HNX, 2 tháng đầu năm 2015 đã bán ròng gần 250 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lại mua ròng hơn 103 tỷ đồng.

Tin bài liên quan