Xu thế chủ đạo của TTCK Việt Nam trong ngắn hạn được dự báo là tăng nhẹ và sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm.

Xu thế chủ đạo của TTCK Việt Nam trong ngắn hạn được dự báo là tăng nhẹ và sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm.

Chứng khoán sẽ tăng mạnh vào cuối năm

(ĐTCK-online) Khi nền kinh tế xuống tận mức đáy, nghĩa là tương lai tốt đẹp đang ở phía trước. Nhà đầu tư đang đứng trước cơ hội để tích luỹ các mã cổ phiếu mình quan tâm nhằm thu lãi trong thời gian tới.

Nhiều nền kinh tế trên thế giới đang dần lấy lại hình ảnh của mình sau đống đổ nát của cơn bão tài chính toàn cầu: tỷ lệ tăng thất nghiệp của Mỹ đã bị chặn đứng sau các quyết sách kịp thời của Chính phủ Liên bang; những ngân hàng trụ lại được ở Mỹ đang cùng các định chế tài chính khác phát huy sức mạnh của mình; nhiều tập đoàn kinh tế cơ cấu lại tổ chức và quy mô hoạt động, cắt giảm chi phí để tối đa hoá lợi nhuận; một số nhà phân tích đồng loạt nâng dự báo tích cực về các thị trường trên thế giới... Số liệu vừa công bố cho thấy, tăng trưởng kinh tế trong quý II của Đức và Pháp tăng trở lại. Suy thoái kinh tế tại 2 nước này chấm dứt sớm hơn nhiều nhà kinh tế dự đoán. Ở Việt Nam, các quyết sách vĩ mô của Chính phủ đã tác động mạnh vào thị trường, kiềm chế thành công lạm phát, cắt giảm và hỗ trợ lãi suất, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh hoạt động sản xuất. GDP quý II/2009 của Việt Nam tăng 4,5%, từ mức 3,1% của quý I/2009. Nhiều định chế tài chính quốc tế tăng mức dự báo GDP của Việt Nam năm 2009 lên 4,9%.

Thực tế cho thấy, TTCK Mỹ, châu Âu, châu Á đang tăng tốc: chỉ số S&P 500 thiết lập trở lại mốc 1.000 điểm; chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng trên 100 điểm, lên mức 9.361,61 điểm; chỉ số Nasdaq tái lập mốc 2.000 điểm vào ngày 14/8; chỉ số MSCI của TTCK châu Á - Thái Bình Dương tăng 1,6%, lên 112,92 điểm, mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây… Các thị trường khác đồng loạt tăng mạnh. TTCK Việt Nam cũng không ngoại lệ. Kể từ khi VN-Index tụt xuống mức đáy 235 điểm vào ngày 24/2/2009, đã phục hồi mạnh mẽ, đạt 506,99 điểm vào ngày 14/8/2009. Dự báo, trong điều kiện lạc quan của nền kinh tế thì VN-Index sẽ lên đến 600 - 650 điểm vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010.

Tuy nhiên, theo chủ quan của người viết, TTCK Việt Nam đã tăng nóng trong 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 5 (từ giữa tháng 6 đến nay đã điều chỉnh tăng nhẹ để “hoà nhịp” với nền kinh tế); thông tin hỗ trợ hiện nay không nhiều và chưa đủ mạnh để tạo ra một cơn sóng lớn vào tháng 8 và tháng 9; sự phục hồi của nền kinh tế chưa rõ nét vì đang gánh trên mình nhiều hệ lụy từ năm 2008; tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều DN chưa thực sự khả quan, không ít DN đang bế tắc và thua lỗ; lạm phát còn ẩn hiện đâu đây; giá nguyên liệu trên thế giới có dấu hiệu tăng trở lại; tình hình dịch cúm H1N1 đang có dấu hiệu bùng phát khắp cả nước; tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao… Như vậy, với khó khăn không ít đang ở phía trước, con tàu kinh tế Việt Nam khó có thể tăng tốc như những năm trước. Xu thế chủ đạo của TTCK Việt Nam trong ngắn hạn được dự báo là tăng nhẹ và sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Nhà đầu tư hơn bao giờ hết hãy xây dựng cho mình niềm tin chiến thắng, sáng suốt lựa chọn những cổ phiếu tốt, giá hợp lý để tích luỹ, chờ thời cơ. Sau cơn mưa trời sẽ sáng!