Chứng khoán Nhật - Hàn hồi nhẹ sau cú trượt theo thị trường Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Á đều quay đầu tăng điểm trong phiên giao dịch sáng nay 17/6 sau phiên nhuốm đỏ theo chứng khoán Trung Quốc trước đó.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,54% trong phiên giao dịch sáng nay 17/7. Ảnh: AFP.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,54% trong phiên giao dịch sáng nay 17/7. Ảnh: AFP.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,29% ngay đầu phiên còn chỉ số Topix lên điểm 0,13%. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng ghi nhận sắc xanh với mức tăng khiêm tốn 0,54%.

Chứng khoán Australia sáng nay cũng ngược dòng đi lên với chỉ số S&P/ASX 200 nhích 0,41%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,13%.

Theo Tapas Strickland, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Ngân hàng Quốc gia Australia, thận trọng là tâm lý chung của nhà đầu tư trong phiên sáng nay sau phiên trượt dốc hôm qua, đặc biệt chứng khoán Trung Quốc đại lục trượt sâu nhất khu vực châu Á sau nhiều phiên lên điểm ấn tượng trước đó.

Ngoài ra, thông tin số người thất nghiệp tại Mỹ tuần qua tăng cao cũng là tin xấu khiến nhà đầu tư chùn tay. Bộ Lao động Mỹ hôm 16/7 cho biết nước này ghi nhận 1,3 triệu người thất nghiệp trong tuần từ ngày 6-11/7, cao hơn mức 1,25 triệu người thất nghiệp mà các chuyên gia kinh tế dự báo với Dow Jones.

Chứng khoán mỹ đêm qua đứt chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 135,39 điểm và chốt phiên còn 26.734,71 điểm, trong khi S&P 500 trượt 0,3% về 3.215,57 điểm và Nasdaq Composite bị kéo giảm 0,7% xuống 10.473,83 điểm.

Thị trường tiền tệ sáng nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mức 96,4 thường thấy trong tuần xuống 96,269. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và giao dịch 107,33 JPY/USD so với 107 JPY/USD thiết lập hôm qua, còn đô la Australia cũng suy yếu về mức 1 AUD/0,6979 USD.

Theo chân chứng khoán, giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay cũng quay đầu đi lên. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng nhẹ lên 43,41 USD/thùng, còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ nhích giá 0,17% lên 40,82 USD/thùng.

Tin bài liên quan