Chứng khoán Mỹ đang ít được ưa chuộng nhất thế giới

(ĐTCK) Đó là kết luận được rút ra từ một cuộc khảo sát gần đây của Bank of America Merrill Lynch.
Chứng khoán Mỹ đang ít được ưa chuộng nhất thế giới

“Mỹ là khu vực kém hấp dẫn nhất với 18% số người được hỏi nói rằng, đây là khu vực mà họ hầu như muốn giảm tỷ lệ chứng khoán nắm giữ, tăng so với mức 9% trong tháng 4”, BofA Merrill Lynch nói trong thông có báo chí.

Thay vào đó, cổ phiếu châu Âu đang được ưa thích nhất.

Có 28% số người được hỏi nói rằng, họ muốn tăng tỷ trọng cổ phiếu châu Âu trong danh mục đầu tư của mình, tăng so với mức 23% của tháng trước. 14% cho biết, cổ phiếu châu Âu đang bị định giá thấp. 

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, có ít nhất 60% số người được hỏi nói rằng, chứng khoán Mỹ đang bị định giá quá cao.

“Các nhà đầu tư đang cho thấy niềm tin với nền kinh tế Mỹ, nhưng có hai câu hỏi lớn cần lưu ý: Liệu chứng khoán Mỹ có đang ở bên kia con dốc? Và tại sao, ở điểm này của chu kỳ, sự phục hồi không mạnh lên?”, Michael Hartnett, chiến lược gia trưởng về đầu tư của BofA Merrill Lynch Global Research, nói.

“Đặc biệt, bên trong châu Âu, tất cả các nhà đầu tư đang lũ lượt đổ về vùng ngoại vi, bởi đơn giản là cổ phiếu nơi đây không còn dốc để trượt thêm nữa. Cổ phiếu Tây Ban Nha và Italia được ưa chuộng hơn cổ phiếu ở Anh và Thụy Sỹ, trong khi trái phiếu chính phủ của các nước ngoại vi eurozone đang được giao dịch sôi động nhất trên thị trường thế giới”, Obe Ejikeme, chiến lược gia về cổ phiếu và định lượng châu Âu, nói.