Chứng khoán Mỹ: Cơ hội mua vào

Chứng khoán Mỹ: Cơ hội mua vào

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ vừa trải qua một tuần giao dịch ấn tượng với việc bị bán tháo đầu tuần nhưng chỉ số Standard & Poor’s 500 cuối tuần đã có phiên tăng điểm mạnh nhất trong vòng 1 tháng, bất chấp số việc làm mới trong tháng 1 tăng thấp hơn so với dự báo trước đó bởi nguyên nhân thời tiết.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 0,4% lên mức 1.779,70 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước.

Ông Dan Greenhaus, chiến lược gia toàn cầu tại BTIG LLC ở New York, cho biết, khi nghiên cứu các khảo sát việc làm tại hộ gia đình, tình hình không hề tệ với lượng lao động và việc làm đang tăng.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cuối tuần trước, trong tháng 1 có 113.000 công việc mới được tạo thêm trong khu vực phi nông nghiệp, thấp hơn con số dự báo 180.000 trước đó trong một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế. Số liệu tuyển dụng tháng 12 năm 2013 cũng được điều chỉnh tăng lên 75.000 đơn vị.

Bên cạnh đó, báo cáo này còn cho biết tỷ lệ thất nghiệp Mỹ trong tháng 1 cũng bất ngờ giảm mạnh xuống 6,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008. Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn so với mức 6,5% mà các quan chức của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từng đề cập để xem xét nâng lãi suất cơ bản đang duy trì ở mức siêu thấp như hiện nay.

Trước đó, nhiều chuyên gia phân tích lo ngại rằng, báo cáo việc làm tháng 1 sẽ không được như mong đợi, bởi trong thời gian này, nước Mỹ đã phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt.

Báo cáo hôm thứ Sáu cho thấy, 262.000 người Mỹ không thể làm việc bởi băng giá trong tháng 1, nhưng không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tham gia lao động cũng tăng lên 63% từ mức 62,8% bởi nhiều người hơn đã tham gia vào lực lượng lao động.

Theo giới phân tích, bản báo cáo trên cho thấy, số việc làm mới trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất đã tăng khá mạnh, đặc biệt ở mảng xây dựng.

Ngoài yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường tuần qua còn phản ứng tích cực với thông tin lợi nhuận doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý nhất là báo cáo kết quả kinh doanh của Walt Disney. Tập đoàn giải trí này đã thu về lợi nhuận cao hơn dự báo của giới phân tích, nhờ đó, cổ phiếu của Hãng tăng tới 5,3% trong ngày lên 75,56 USD/CP, góp phần vào đà tăng của Dow Jones và S&P 500.

Theo thống kê của Thomson Reuters, trong số 330 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo kinh doanh quý cuối cùng của năm 2013, có 68,8% có mức lợi nhuận cao hơn so với kỳ vọng của thị trường, vượt trội so với mức trung bình 63% kể từ năm 1994 cho đến nay và cả mức trung bình 68% trong vòng bốn quý gần nhất. Đây là thông tin đáng khích lệ đối với thị trường.

Bên cạnh đó, chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên TTCK Mỹ cuối tuần qua đã giảm mạnh 11,3% xuống còn 15,29 điểm. Trước đó, vào đầu tuần, chỉ số này đã vọt lên trên 21 điểm. Điều này cho thấy, sự lo lắng của nhà đầu tư đối với triển vọng của thị trường đã được xoa dịu.

Tính chung cả tuần giao dịch vừa qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng được 0,6%, chỉ số S&P 500 tăng được 0,8% và chỉ số Nasdaq Composite tiến được 0,5%.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số S&P 500 đã lên trên đường trung bình động 14 ngày, lần đầu tiên kể từ phiên giao dịch ngày 23/1 đến nay. Ngoài ra, mức tăng tổng cộng 2,6% trong hai phiên giao dịch vừa qua đã đánh dấu chuỗi hai ngày tăng điểm tốt nhất của chỉ số S&P 500 trong suốt bốn tháng vừa qua.

Tim Hartzell, Giám đốc đầu tư tại Sequent Asset Management cho biết, Fed đã bước vào kế hoạch chính sách của mình và họ sẽ không thay đổi chỉ dựa trên báo cáo công việc.

Fed đang cân nhắc các dữ liệu về việc làm để xác định thời gian và tốc độ cắt giảm chương trình kích thích kinh tế. Ngân hàng Trung ương tuần trước cũng cho biết đang nghiên cứu về lần cắt giảm thứ hai trong chương trình mua trái phiếu hàng tháng, với việc cắt thêm 10 tỷ USD xuống còn 65 tỷ USD.

Tháng trước, Fed cũng khẳng định có thể sẽ giữ lãi suất mục tiêu gần bằng 0% qua cả thời điểm tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới mức 6,5%.

"Đây là cơ hội mua vào. Chúng ta đang tiếp nhận những dữ liệu về việc làm tốt hơn và chúng ta đang nhìn thấy tăng trưởng kinh tế khả quan hơn”, Jeffrey Kleintop, Chiến lược gia thị trường tại LPL ở Boston nhận định.

Ông Jeffrey cho rằng, Fed sẽ xem xét các số liệu việc làm, tuy nhiên Ngân hàng cũng tỏ ý rằng, họ sẽ xem xét cả những dữ liệu khác nữa.

Các chính sách kích thích của Ngân hàng Trung ương trong thời gian qua đã giúp đẩy chỉ số S&P 500 tăng 173% so với mức thấp trong vòng 12 năm của năm 2009. 

Tin bài liên quan