Chứng khoán Hong Kong mất hơn 3% sau những tranh cãi về nguồn gốc Covid-19

Sắc đỏ là gam màu chủ đạo trên bức tranh chứng khoán châu Á sáng nay 4/5 khi nhà đầu tư lo ngại thị trường có biến động lớn sau cáo buộc của Mỹ về nguồn gốc virus Covid-19.
Sắc đỏ bao phủ chứng khoán Hong Kong trong phiên giao dịch sáng nay 4/5. Ảnh: AFP

Sắc đỏ bao phủ chứng khoán Hong Kong trong phiên giao dịch sáng nay 4/5. Ảnh: AFP

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong sụt giảm 3,43% ngay đầu phiên khi cổ phiếu của “ông lớn” công nghệ Tencent trượt 3,55%. Trong khi đó, chỉ số Kopsi của Hàn Quốc giảm 1,87% ngay đầu phiên còn chỉ số Kosdaq trượt nhẹ 0,31%.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Thái Lan hôm nay 4/5 đóng cửa nghỉ lễ. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,25% khi cổ phiếu của “đại gia” ngân hàng Westpac trượt 0,36% sau khi ngân hàng này cho biết lợi nhuận nửa đầu năm 2020 sẽ sụt giảm và ngân hàng này sẽ hoãn chi trả cổ tức. 

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 2,2%.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cuối tuần qua gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 cho biết ông tin rằng “sai sót” của Trung Quốc là nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lan rộng, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ bằng chứng cáo buộc nào.

Cơ quan tình báo Mỹ hôm 30/4 khẳng định, dù trước đó virus Covid-19 được xác định không phải do con người tạo ra, nhưng cơ quan này vẫn đang điều tra xem virus Covid-19 lây lan là do “một sai lầm trong một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán (Trung Quốc)” hay không.

Còn theo hãng tin AP, các tài liệu tình báo Mỹ buộc tội Trung Quốc che đậy mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19 nhằm đầu cơ tích trữ vật tư y tế.

Nhà đầu tư tiếp tục theo sát phản ứng thị trường sau khi Tổng thống Trump hôm qua 3/5 cho biết ông tin rằng sẽ có vaccine chế ngự Covid-19 vào cuối năm nay, trong khi các chuyên gia y tế cộng đồng của Mỹ cho rằng sẽ phải mất từ 12-18 tháng để bào chế vaccine kháng Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn là tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi hơn 3,4 triệu người trên thế giới mắc Covid-19 và ít nhất 244.910 tử vong vì virus này, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

“Ngay cả khi các biện pháp đối phó dịch bệnh được gỡ bỏ trong tháng 5, suy thoái toàn cầu trong quý II/2020 vẫn nghiêm trọng”, các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Mizuho bình luận.

Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu Mỹ tối qua 3/5 sụt giảm do các nhà giao dịch lo ngại thị trường sẽ có biến động lớn khi nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại trong bối cảnh nước này vẫn vật lộn với đại dịch Covid-19.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi xuống, với dầu thô Brent giao kỳ hạn sụt giá 2,76% về 25,71 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt sâu hơn với 7,63% còn 18,27 USD/thùng.

Thị trường tiền tệ sáng nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm từ mức 100 thiết lập tuần trước về 99,287. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và giao dịch 106,73 JPY/USD, trong khi đô la Australia suy yếu và quy đổi 1 AUD/0,6389 USD.

Tin bài liên quan