Phố Wall hân hoan chào năm mới (Ảnh minh họa: AFP)

Phố Wall hân hoan chào năm mới (Ảnh minh họa: AFP)

Chứng khoán, giá vàng khởi sắc, giá dầu thô đảo chiều

(ĐTCK) Chứng khoán toàn cầu đã có phiên giao dịch khởi sắc đầu năm mới, giá vàng cũng có phiên tăng tích cực bất chấp sức mạnh của đồng USD. Trong khi đó, giá dầu thô đảo chiều giảm hơn 2% khi lên mức cao nhất 18 tháng khi đồng USD lên mức cao nhất 14 năm.

Hiệu ứng sau bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp tục duy trì khi bước sang năm mới, đẩy phố Wall tăng mạnh ngay phiên đầu năm mới với đà tăng mạnh trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ sau khi bị chốt lời cuối năm 2016.

Ngoài ra, khi bước vào phiên giao dịch đầu năm mới, phố Wall cũng nhận được những thông tin hỗ trợ tích cực như hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 12/2016 tăng lên mức cao nhất 2 năm.

Bên cạnh đó, việc giá dầu thô lên mức cao nhất 18 tháng cũng giúp nhóm cổ phiếu năng lượng tăng mạnh trong phiên thứ Ba. Dù sau đó, giá dầu thô đảo chiều giảm trở lại, nhưng đà tăng của nhóm cổ phiếu năng lượng vẫn được duy trì, hỗ trợ giúp phố Wall có phiên mở đầu năm mới khởi sắc.

Kết thúc phiên 3/1, chỉ số Dow Jones tăng 119,16 điểm (+0,60%), lên 19.881,76 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,00 điểm (+0,85%), lên 2.257,83 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 45,97 điểm (+0,85%), lên 5.429,08 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại trái chiều trong phiên thứ Ba. Trong khi chứng khoán Anh tiếp tục thiết lập đỉnh cao lịch sử mới trong phiên đầu năm nhờ sự hỗ trợ của nhóm năng lượng, hàng hóa cơ bản và đặc biệt là tài chính, ngân hàng. Chứng khoán Pháp cũng duy trì được đà tăng, trong khi chứng khoán Đức lại đảo chiều giảm nhẹ.

Kết thúc phiên 3/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 35,06 điểm (+0,49%), lên 7.177,89 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 14,09 điểm (-0,12%), xuống 11.584,06 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 16,95 điểm (+0,35%), lên 4.899,33 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản vẫn nghỉ lễ, thì chứng khoán Hồng Kông được sự tiếp sức từ Trung Quốc đại lục đã có phiên khởi đầu năm mới đầy hứng khởi. Một cuộc thăm dò doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc cho thấy, hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 12/2016 chắc chắn hơn nhiều so với dự báo do nhu cầu tăng mạnh, với sản lượng đạt mức cao nhất gần 6 năm. Thông tin trên giúp chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh hơn 1%, kéo chứng khoán Hồng Kông tăng theo. Tuy nhiên, đà tăng của chứng khoán Hồng Kông bị hãm lại cuối phiên do đồng USD lên mức cao nhất 14 năm.

Kết thúc phiên 3/1, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 149,84 điểm (+0,68%), lên 22.150,40 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 32,52 điểm (+1,05%), lên 3.135,92 điểm. Chứng khoán Nhật Bản vẫn nghỉ giao dịch trong phiên thứ Ba.

Bất chấp thị trường chứng khoán tăng mạnh, vàng vẫn lấy lại được sự hấp dẫn của mình nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới. Giá vàng trong phiên thứ Ba tăng mạnh và lên gần mốc 1.165 USD/ounce, nhưng sau đó đà tăng bị hạ nhiệt khi đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất 14 năm. Dù vậy, giá kim loại quý cũng có phiên giao dịch đầu năm khả quan khi giữ được đà tăng khá tốt.

Kết thúc phiên 3/1, giá vàng giao ngay tăng 7,4 USD (+0,64%), lên 1.157,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2017 tăng 10,3 USD (+0,89%), lên 1.162,0 USD/ounce.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô lúc đầu phiên giao dịch của năm mới tăng lên mức cao nhất 18 tháng với kỳ vọng OPEC và các nhà sản xuất lớn sẽ thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Tuy nhiên, sau đó với sức mạnh của đồng USD, giá dầu thô đã đảo chiều giảm hơn 2% khi chốt phiên giao dịch đầu tiên của năm 2017.

Kết thúc phiên 3/1, giá dầu thô Mỹ giảm 1,39 USD/thùng (-2,59%), xuống 52,33 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,35 USD (-2,41%), xuống 55,47 USD/thùng.

Tin bài liên quan