Chứng khoán có lợi thế thu hút dòng vốn mới

Chứng khoán có lợi thế thu hút dòng vốn mới

(ĐTCK) Với lợi thế của các chính sách như nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, chứng khoán phái sinh..., kênh chứng khoán được đánh giá sẽ là một trong những lĩnh vực có lợi thế thu hút dòng vốn mới.

Hội thảo Đầu tư tài chính năm 2017, chuyên đề “Chiến lược cân bằng lợi nhuận và rủi ro” do Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cùng Kênh FBNC tổ chức ngày 3/3 tại TP.HCM thu hút gần 300 nhà đầu tư tham dự.

Hội thảo có sự tham dự của các diễn giả là ông Phạm Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên chuyên trách HĐQT, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright TP.HCM và ông Winston Lu, Giám đốc khối Phân tích, PHS.

Các diễn giả đều khá lạc quan với kế hoạch phát triển kinh tế năm 2017 về chi tiêu tăng trưởng GDP, giảm bội chi ngân sách, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Với nền tảng kinh tế vĩ mô như vậy, ông Winston Lu nhận định, xu hướng đầu tư vào các kênh như hàng tiêu dùng, ngân hàng, chứng khoán, xây dựng... khá tiềm năng. Đặc biệt, với lợi thế của các chính sách như tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài, chứng khoán phái sinh..., kênh chứng khoán sẽ là một trong những lĩnh vực có lợi thế thu hút dòng vốn mới.

Các chuyên gia cũng cho rằng, với việc một số doanh nghiệp nhà nước và tư nhân lớn, có thương hiệu như Sabeco, Vinatex, Novaland, Vietnam Airlines, VietJet Air… lên sàn sẽ làm tăng quy mô thị trường.

Đồng quan điểm, ông Phạm Chí Quang cho biết, với những cải thiện tích cực trong hoạt động của các ngân hàng thương mại trong thời gian gần đây cũng như trong năm 2017, các cổ phiếu ngân hàng cũng đáng được các nhà đầu tư quan tâm.

Tin bài liên quan