Thời gian qua, APS đã cắt giảm nhân sự từ 180 người xuống còn 60 người

Thời gian qua, APS đã cắt giảm nhân sự từ 180 người xuống còn 60 người

Chứng khoán APEC sẽ sáp nhập với CTCK khác

(ĐTCK) Trong tài liệu gửi cổ đông trước khi khai mạc ĐHCĐ thường niên năm 2012 của CTCK APEC (APS), diễn ra ngày 23/6, có một nội dung đáng chú ý là APS sẽ sáp nhập với CTCK khác.

Tại đại hội, nội dung này đã được nhiều cổ đông chất vấn Ban lãnh đạo APS ngay khi mở đầu phiên hỏi đáp.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc APS sẽ sáp nhập vào CTCK khác hay ngược lại, bao giờ APS chính thức công bố và triển khai phương án sáp nhập, ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc APS cho biết, ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua chủ trương sáp nhập, Công ty sẽ thương thảo cụ thể với đối tác, để đi đến thỏa thuận chính thức, trên cơ sở đó xây dựng phương án sáp nhập chi tiết trình ĐHCĐ xem xét thông qua. Công ty đã tiếp xúc với một số CTCK, nhưng đến thời điểm này chưa thể khẳng định APS sáp nhập vào CTCK khác hay CTCK khác sáp nhập vào APS.

“Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là khi triển khai phương án sáp nhập, thì giá trị mang lại cho cổ đông, khả năng cạnh tranh của APS sẽ tăng lên theo công thức 1+1 phải lớn hơn 2, chứ không thể nhỏ hơn 2. Với định hướng như vậy, phương án sáp nhập của APS sẽ hoàn tất trong năm nay”, ông Lăng nói.

Ngoài thông qua chủ trương sáp nhập nêu trên, ĐHCĐ của APS còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012, với doanh thu hơn 48,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,7 tỷ đồng. Kế hoạch này, theo ông Lăng là khả thi, bởi quý I/2012, Công ty đạt hơn 4,8 tỷ đồng lợi nhuận và ước quý II đạt 3,5 - 4 tỷ đồng lợi nhuận.

Để vượt quá khó khăn hiện tại, cũng như đạt mục tiêu kinh doanh trong năm nay, APS đang triển khai quyết liệt tái cơ cấu hoạt động. Sau khi cắt giảm mạnh đội ngũ nhân sự từ 180 người xuống hiện còn 60 người, sắp tới APS tiếp tục tinh gọn bộ máy cùng với đầu tư chiều sâu cho đổi mới công nghệ, để gia tăng tiện ích cho khách hàng.

Ông Lăng cho hay, APS đã cơ bản hoàn tất quá trình chuẩn bị cho triển khai việc chuyển tiền trực tuyến với các ngân hàng BIDV và VCB. Dự kiến, quý III/2012, khách hàng sẽ được sử dụng tiện ích này, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh của APS là lấy nguồn thu từ dịch vụ môi giới, kinh doanh vốn làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

“APS đang chờ thời điểm thích hợp để cơ cấu lại danh mục tự doanh, với mục tiêu cốt lõi là đưa tổng danh mục tự doanh không quá 60 tỷ đồng, đồng thời giảm tỷ lệ đầu tư chứng khoán chưa niêm yết để giảm thiểu rủi ro”, ông Lăng chia sẻ.