Chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho ông Lê Tiến Châu. Ảnh: Huỳnh Biển.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho ông Lê Tiến Châu. Ảnh: Huỳnh Biển.

Ngày 24/9/2020, tại trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Đánh giá về ông Lê Tiến Châu, ông Phạm Minh Chính cho rằng: “Đồng chí Lê Tiến Châu là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, trải qua một số vị công tác khác nhau tại địa phương và Trung ương... Trong quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhận được sự tin yêu, quý mến, ủng hộ của lãnh đạo và tất cả đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị đã công tác. Đồng chí luôn có ý thức rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, giản dị...”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mong muốn: “Trên cương vị mới, với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, tôi tin tưởng đồng chí Lê Tiến Châu sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước. Với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, đồng chí sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng với tập thể thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng”.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Tiến Châu chia sẻ: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã giao phó cho tôi, để tôi được tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của tỉnh nhà”.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Tây Ninh, có học vị tiến sỹ luật, nguyên là giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Ông Châu từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng – Trưởng cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Vào tháng 3 năm 2018, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Vào tháng 4 năm 2018, tại kỳ họp thứ 8 HĐND (bất thường) tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tin bài liên quan