Chuẩn bị “vào mùa” Báo cáo thường niên 2014

Chuẩn bị “vào mùa” Báo cáo thường niên 2014

(ĐTCK) Cuộc họp báo khởi động Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) 2014 sẽ chính thức diễn ra tại TP. HCM vào ngày 9/1/2014. Sở GDCK TP. HCM, Báo Đầu tư Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội và Dragon Capital là 4 pháp nhân chính, thực thi cuộc bình chọn đặc biệt này.

ĐTCK xin điểm lại dấu mốc các mùa giải trước và thông điệp của một số chuyên gia, nhà quản lý trước thềm khởi động mùa BCTN năm nay.

Năm khởi đầu - 2008

Lần đầu tiên Cuộc bình chọn BCTN được tổ chức tại Việt Nam trên quy mô bình chọn là các DN niêm yết đăng ký tham dự tại Sở GDCK TP. HCM. Trong năm đầu tiên, Ban Tổ chức trao giải cho 6 DN được điểm cao nhất là Vinamilk, FPT, PVDrilling, Đạm Phú Mỹ, Sacombank và Hòa Phát. Cả 6 DN này là những DN kinh doanh hiệu quả cao trên thị trường và tiếp tục ghi tên mình trong các mùa giải BCTN sau đó.

Năm kết nối - 2009

Năm thứ hai, Cuộc bình chọn BCTN mở rộng quy mô bình chọn sang các DN niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội, trên cơ sở đăng ký tham gia của DN. Mong muốn của Ban Tổ chức là tạo ra một giải thưởng kết nối toàn TTCK Việt Nam, nhằm khích lệ sự minh bạch, chuyên nghiệp tại tất cả các DN niêm yết. 13 DN, đại diện cho trên 100 DN niêm yết tại 2 sàn, đã chính thức được vinh danh tại Lễ trao giải năm 2009 trong niềm vui chung của Ban Tổ chức, của các cơ quan quản lý TTCK. ACB, VCS, Hoàng Anh Gia Lai, Dược Hậu Giang, Nhà Thủ Đức… là những DN mới xuất hiện trong mùa giải thứ hai, cũng là những DN mạnh trên toàn thị trường.

Năm mở rộng - 2010

Xét thấy việc làm tốt BCTN là trách nhiệm, quyền lợi của tất cả các DN niêm yết, năm 2010, Ban Tổ chức quyết định chấm điểm BCTN của tất cả các DN niêm yết trên 2 Sở, chứ không chỉ chấm điểm trên những DN đăng ký tham gia. 30 DN, gồm cả các DN quy mô lớn và nhỏ, đã được vinh danh BCTN tốt nhất trong mùa giải này. SSI, BVH, EIB, COM, HSG… là những DN được “tìm thấy” trong mùa giải này.

Năm phổ cập - 2011

Quy mô TTCK tăng vọt lên trên 600 DN niêm yết khiến công tác chấm điểm BCTN của tất cả các DN niêm yết trở nên không đơn giản. Sở GDCK Hà Nội và TP. HCM đảm trách việc chấm vòng sơ khảo, còn vòng chung khảo được chấm bởi một hội đồng độc lập, nhằm đảm bảo tính khách quan cao nhất cho việc bình chọn. Năm 2011, có 37 DN trong tổng số trên 600 DN niêm yết, được chọn xét trao giải BCTN tốt nhất. Bên cạnh nhiều DN làm tốt BCTN các năm trước, những DN mới được phát hiện trong mùa giải này gồm Vietcombank, Vingroup, Vietinbank, HCM, IMP…, chính là những DN thể hiện tốt mối quan hệ của mình với nhà đầu tư, giữ được niềm tin của cổ đông và thị trường.

Năm dấu ấn - 2012

Kỷ niệm 5 năm Cuộc bình chọn BCTN tốt nhất, những DN nhiều lần làm tốt BCTN đã được Ban Tổ chức đề xuất Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tặng bằng khen, ghi nhận sự cố gắng liên tục của các DN vì cổ đông, vì sự minh bạch, chuyên nghiệp trên toàn thị trường. Cũng trong năm này, Lễ trao giải cho các DN có BTCN tốt nhất được thiết kế khá đặc biệt, nhằm khích lệ các DN làm tốt ấn bản BCTN và duy trì “niềm đam mê” này để cổ đông, nhà đầu tư có điều kiện ngắm bức tranh thông tin đầy đủ, ấn tượng, trung thực về DN hàng năm.

Năm đổi mới - 2013

Ở tuổi thứ 6, khi mặt bằng chất lượng BCTN đã được nâng lên so với điểm khởi đầu, Ban Tổ chức quyết định nâng chất Cuộc bình chọn theo một hướng mới, đó là hướng các DN thực hiện báo cáo phát triển bền vững. Trong khuôn khổ Cuộc bình chọn BCTN, một hội đồng gồm các chuyên gia đến từ IFC, ACCA, PwC… được thành lập để chấm điểm báo cáo phát triển bền vững. 5 DN gồm VNM, BVH, DHG, PVD, HCM là những cái tên được trao giải Báo cáo phát triển bền vững trong mùa giải đầu tiên. Bên cạnh đó, năm 2013, Ban Tổ chức cũng ghi nhận 50 DN có BTCN tốt nhất trong tổng số 700 DN niêm yết trên 2 sàn.

Năm… chờ đợi - 2014

Thông tin chi tiết về Cuộc bình chọn BTCN sẽ được Ban Tổ chức công bố tại cuộc họp báo ngày 9/1 tới. Năm nay, cùng với việc chấm điểm BCTN, Ban Tổ chức hy vọng sẽ được thấy nhiều DN hơn làm báo cáo phát triển bền vững. Theo nghiên cứu của IFC, những DN có tầm nhìn vượt khỏi mô thức cổ đông - ban điều hành - khách hàng - lợi nhuận và xem xét chiến lược kinh doanh trong bối cảnh rộng hơn với môi trường và xã hội, có khả năng nắm được cơ hội kinh doanh dài hạn, thu hút được nhân tài và khách hàng tốt. DN thực hiện tốt báo cáo phát triển bền vững, sẽ có cơ hội được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm, hợp tác nhiều hơn.    

Chủ tịch UBCK Vũ Bằng

Nếu năm 2013, lần đầu tiên trên TTCK Việt Nam có giải thưởng báo cáo phát triển bền vững, thì từ năm 2014, tôi hy vọng các DN sẽ hưởng ứng nhiều hơn giải thưởng này. Xét cho cùng, thực thể DN sinh ra là để sống lâu dài, quan tâm đến phát triển bền vững là yếu tố quan trọng nhất để DN có bước đi đường dài.

PGS. TS. Đặng Văn Thanh,

Chủ tịch Hội Kế toán kiểm toán Việt Nam

Để có BCTN có chất lượng, cần có sự đầu tư công sức, trí tuệ của các nhà quản lý DN, sự góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý. Các thông tin đưa vào báo cáo, các đánh giá, phân tích cần được thảo luận tập thể để tìm ra cách thể hiện trung thực nhất, dễ đọc nhất.

Chuyên gia Huy Nam

Một BCTN tốt luôn cần đủ cả 3 yếu tố: đẹp, đủ và đúng. Đẹp không quá thiên về màu mè, đường nét, tốn kém. Đẹp có thể chỉ đơn giản, mộc mạc, nhưng chặt chẽ, hợp lý. Đủ và đúng thuộc về nội dung, đây là yếu tố tối quan trọng để một BCTN có giá trị và được đánh giá cao.

Tin bài liên quan