Chuẩn bị thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Seaprodex (SEA)

(ĐTCK) Thông tin này được Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC cho biết khi trao đổi với báo chí sáng nay (11/6).
Chuẩn bị thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Seaprodex (SEA)

Hiện SCIC sở hữu hơn 63% vốn của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex, mã chứng khoán SEA - UPCoM). Tổng công ty này có vốn điều lệ 1.250 tỷ đồng, thị giá đạt trên 22.000 đồng/CP.

Ngay trước thềm phiên đấu giá, một nhà đầu tư cá nhân, ông Nguyễn Văn Hùng, đã mua vào gần 25 triệu cổ phiếu SEA của tương ứng 19,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty và trở thành cổ đồng lớn. Trước giao dịch này ông Hùng không sở hữu cổ phiếu SEA nào. Giao dịch thực hiện ngày 4/6/2020.

HNX sau đó công bố thông tin ông Ngô Minh Anh, một cổ đông lớn của Seaprodex, đã bán ra toàn bộ 25.125.000 cổ phiếu SEA (tỷ lệ 20,1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện cũng trong ngày 4/6/2020. Nếu tạm tính theo giá khớp lệnh trong cùng phiên, tổng số tiền ông Ngô Minh Anh thu về xấp xỉ 377 tỷ đồng.

Seaprodex được giới đầu tư quan tâm bởi có quyền sử dụng đất gắn với những mảnh đất ở vị trí “kim cương” tại TP HCM. Geleximco từng tham gia lớn vào Tổng công ty này ngay khi cổ phần hóa, sau đó đã rút lui khi CTCP Nova Bắc Nam 79, công ty có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ – người được biết đến với biệt danh "Vũ nhôm".

Cũng tại cuộc trao đổi với báo chí sáng nay, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết, Tổng công ty đã đề xuất với các cơ quan quản lý cho phép tham gia đầu tư vào Vietnam Airlines trong đợt tái cơ cấu hiện nay.

Do ảnh hưởng của Covid-19, Vietnam Airlines đang phải xây dựng kế hoạch ứng phó với các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoạt động như tăng vốn, đi vay, tái cấu trúc tài sản, đàm phán cơ cấu lại các khoản vay... SCIC mong muốn tham gia vào quá trình tăng vốn của VNA.

“Chúng tôi theo đuổi kế hoạch đầu tư vào Vietnam Airlines với nhiều nghìn tỷ đồng”, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC nói.

Nửa đầu năm 2020, các chỉ tiêu chính như bán vốn, thu cổ tức, lợi nhuận… của SCIC đều đạt trên 50% so với kế hoạch cả năm.

Tin bài liên quan