Chưa vui được bao lâu, giới đầu tư lại thấp thỏm lo âu

Chưa vui được bao lâu, giới đầu tư lại thấp thỏm lo âu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau phiên phục hồi đầu tuần, phố Wall đóng cửa giảm nhẹ vào phiên ngày thứ Ba (25/5) khi các nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc và đánh giá ảnh hưởng của lạm phát.

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm phiên thứ Tư liên tiếp, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức thấp nhất trong hai tuần 1,557%, giúp giảm bớt nỗi lo lạm phát. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng lên tới 1,776% vào hồi cuối tháng Ba.

Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Fed Richard Clarida hôm 25/5 cho biết, ngân hàng trung ương có thể thực hiện các bước để hạ nhiệt sự tăng vọt của lạm phát, và đồng thời sẽ nỗ lực để các biện pháp này không làm chệch hướng phục hồi kinh tế. Nhiều quan chức khác của Fed cũng lên tiếng xoa dịu tâm lý thấp thỏm của thị trường.

Về dữ liệu kinh tế, hôm thứ Ba cho thấy doanh số bán nhà mới dành cho hộ gia đình ở Mỹ giảm trong tháng 4 do giá tăng trong bối cảnh nguồn cung nhà khan hiếm, trong khi một báo cáo khác cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ ít thay đổi và gần tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 2/2020.

Biến động gần đây của đồng bitcoin, vốn ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu công nghệ, bao gồm Tesla, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư nói chung, đã ổn định vào ngày 24/5. Giá bitcoin tăng trở lại khi Elon Musk cho biết ông đang thảo luận với những người khai thác Bitcoin về tính bền vững.

Kết thúc phiên 25/5, chỉ số Dow Jones giảm 81,52 điểm (-0,24%), xuống 34.312,46 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 8,92 điểm (-0,21%), xuống 4.188,13 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 4,00 điểm (-0,03%), xuống 13.657,17 điểm.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa đi ngang vào thứ Ba, khi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ kéo lại khoản lỗ của nhóm cổ phiếu khai thác lớn trước lo ngại về thị trường Trung Quốc. Bắc Kinh hôm 25/5 cho biết, nước này sẽ tăng cường kiểm soát giá các mặt hàng quan trọng sau khi đưa ra cảnh báo chống tích trữ và đầu cơ để hạ nhiệt đợt tăng giá chóng mặt của các mặt hàng công nghiệp.

Kết thúc phiên 25/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 21,80 điểm (-0,231%), xuống 7.29,79 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 27,58 điểm (+0,18%), lên 15.465,09. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 18,22 điểm (-0,28%), xuống 6.390,27 điểm.

Chứng khoán châu Á phủ sắc xanh phiên hôm qua. chứng khoán Nhật Bản tăng, được thúc đẩy các cổ phiếu công nghệ lớn, mặc dù lo ngại về sự phục hồi kinh tế do đợt triển khai tiêm chủng vắc-xin chậm chạp đã hạn chế đà đi lên của thị trường.

Chứng khoán Trung Quốc tăng vọt, với chỉ số bluechip có phiên tốt nhất trong gần 11 tháng.

Chứng khoán Hồng Kông có phiên tốt nhất trong gần hai tháng qua, khi những lo ngại về lạm phát giảm dần và đà tăng trên Đại lục cũng góp phần thúc đẩy thị trường.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng trở lại cũng nhờ ảnh hưởng từ phố Wall đêm trước đó do lo lắng lạm phát giảm bớt.

Kết thúc phiên 25/5, Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 189,37 điểm (+0,67%), lên 28.553,98 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 84,06 điểm (+2,40%), lên 3.581,34 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 498,60 điểm (+1,75%), lên 28.910,86 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 27,02 điểm (+0,86%), lên 3.171,32 điểm.

Giá vàng đêm qua tăng mạnh do đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 tháng qua, đồng thời dòng tiền cũng rút khỏi thị trường chứng khoán Mỹ tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Kết thúc phiên 25/5, giá vàng giao ngày tăng 18,30 USD (+0,97%), lên 1.898,80 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 tăng 13,5 USD (+0,72%), lên 1.898,0 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên ngày thứ Ba trong bối cảnh mùa hè đang đến gần, với việc chương trình tiêm chủng được đẩy mạnh, nhu cầu lái xe dự báo sẽ tăng trong những tháng tới. Tuy nhiên, lo ngại về nguồn cung dầu từ Iran gây ra dư cung vẫn còn hiện hữu.

Theo Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ đã giảm trong tuần trước với dự trữ dầu thô giảm 439.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/5.

Kết thúc phiên 25/5, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 0,02 USD (+0,03%), lên 66,07 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 0,19 USD (+0,3%), lên 68,65 USD/thùng.

Tin bài liên quan