Chưa từng xảy ra trong lịch sử, cặp đôi cá voi sát thủ trắng cực kỳ quý hiếm cùng nhau xuất hiện, bơi lội trước mặt du khách

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Màu sắc nổi bật, khác biệt của cá voi sát thủ trắng khiến chúng dễ bị nhận biết, có thể làm giảm khả năng săn mồi cũng như thu hút sự chú ý của kẻ thù.
Chưa từng xảy ra trong lịch sử, cặp đôi cá voi sát thủ trắng cực kỳ quý hiếm cùng nhau xuất hiện, bơi lội trước mặt du khách

Mới đây, một nhóm khách du lịch ở Nhật Bản vô tình phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ thú, trăm năm khó gặp. Bằng một cách tình cờ, những người này đã tận mắt chứng kiến một cặp cá voi sát thủ màu trắng quý hiếm đang bơi lội cùng nhau.

Thông thường, tỷ lệ chào đời của một con cá voi trắng chỉ nằm trong khoảng dưới 5%, sau đó chúng có thể sẽ có thể chuyển sang màu đen trong vòng 1 năm. Do đó việc các nhà khoa học có thể phát hiện ra 1 con cá voi trắng đã là một điều cực kỳ hiếm xảy ra, chứ đừng mơ tưởng đến việc có cơ hội chiêm ngưỡng một cặp cá voi trắng cùng nhau bơi lội.

Ấy thế mà điều tưởng như viễn tưởng lại vẫn có thể xảy ra.

Ngày 24/7, trên chuyến tàu du lịch dọc eo biển Kunashirskiy, các thành viên tham gia chuyến đi đã gặt hái được thành quả vượt quá cả mong đợi.

Clip nguồn: Hasegawa Yuki.

Mai, hướng dẫn viên du lịch của Công ty Gojiraiwa-Kanko miêu tả lại cặp đôi cá voi sát thủ trắng bơi đang bơi cùng nhau bao gồm một già một trẻ. Con cá voi già có làn da trông sẫm màu hơn, còn con cá voi trẻ mang trên mình nhiều vết xước có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Cặp cá voi sát thủ trắng trông nổi bật hơn hẳn so với đồng loại.

Cặp cá voi sát thủ trắng trông nổi bật hơn hẳn so với đồng loại.

Con cá voi già không phải là nhân vật quá lạ lẫm với Mai. Trước đó, cô đã từng may mắn nhìn thấy nó một lần vào một dịp cách đây 2 năm. Sự kiện lần này là lần đầu tiên Mai nhìn thấy một con cá voi trắng khác trẻ hơn, hơn thế nữa nó còn cùng xuất hiện với cả một con cá voi trắng khác.

Con cá voi trẻ hơn có nhiều vết sẹo sẫm màu ở trên người.

Con cá voi trẻ hơn có nhiều vết sẹo sẫm màu ở trên người.

Các chuyên gia về động vật nhận định, mặc dù có màu trắng tuy nhiên cặp cá voi sát thủ xuất hiện lần này không hẳn là loài bị bạch tạng do biến đổi gen. Nếu là cá voi bạch tạng gây ra do thiếu melanin trong các tế bào da, chúng sẽ có một màu trắng tinh và đôi mắt màu đỏ.

Thay vào đó, cặp cá voi sát thủ bị mắc hội chứng "Leucism" - đây là thuật ngữ để chỉ tình trạng các loài động vật bị rối loạn về sắc tố da, khiến chúng có thể sẽ có làn da trắng hơn hẳn hoặc trắng theo từng mảng so với thông thường.

Điều này lý giải cho việc cho việc tại sao những vết sẹo trên người con cá voi trẻ tuổi hơn lại có màu sẫm - đặc biệt là ở những vết thương đã lành hiện tượng này càng dễ nhìn hơn.

Cá voi và cá voi sát thủ trắng từng hiếm đến mức chúng được coi là huyền thoại ở Nhật Bản nhưng đến ngày nay, chúng đã dần trở nên phổ biến hơn. Theo các nhà khoa học, có ít nhất 5 con cá voi trắng vẫn còn sống đến hiện nay.

Tin bài liên quan