Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu đang tiến tới hoạt động theo cơ chế thị trường

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu đang tiến tới hoạt động theo cơ chế thị trường

Chưa muốn giảm giá xăng dầu

Bộ Công thương cho biết, những quyết định trong cách tính giá xăng dầu liên quan đến nhiều vấn đề khác, do đó, việc điều chỉnh giá xăng dầu liên bộ sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng.

 

Chiều 30/9, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9/2013 do Thứ trưởng Lê Dương Quang chủ trì. Tại buổi họp báo, các vấn đề “nóng” được báo giới quan tâm là kinh doanh hàng đa cấp, điều chỉnh giá xăng dầu, thủy điện Đồng Nai 6, 6a...

Trả lời các câu hỏi của báo giới liên quan đến dự thảo Nghị định 84 sửa đổi vẫn nặng về cơ chế xin cho, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Xuân Chiến cho biết: “Thị trường xăng dầu đang tiến tới hoạt động theo cơ chế thị trường.

 

Do xuất phát là một thị trường vẫn được Nhà nước trợ cấp từ trước đến nay nên việc tiến tới một thị trường hoạt động theo cơ chế thị trường đúng nghĩa rất cần phải có thời gian. Nhà nước thời gian qua đã thực hiện việc không bù lỗ cho xăng dầu và đang từng bước rút dần bàn tay điều hành ra khỏi thị trường này.

 

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định 84 cũng xây dựng quy định cho phép DN được điều chỉnh giá trong phạm vi 5% cũng là đang đi theo định hướng cơ chế thị trường. Do vậy, những ý kiến đánh giá rằng, Nghị định 84 sửa đổi còn nặng cơ chế xin cho là thiếu hợp lý”.

 

Liên quan đến việc cần giảm giá các mặt hàng thiết yếu, trong đó có giá xăng dầu, Bộ Công Thương cho rằng, giá xăng dầu thời gian qua vẫn được điều hành trên tinh thần của NĐ84, do đó, các yếu tố tăng giảm giá xăng dầu thế giới cũng đã được Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo dõi rất sát sao.

 

Những quyết định trong cách tính giá xăng dầu còn liên quan đến nhiều vấn đề khác như thuế nhập khẩu, quỹ bình ổn giá và cả sự hài hòa trong lợi ích kinh tế - xã hội và cả lợi ích của người tiêu dùng, do đó, việc điều chỉnh giá xăng dầu liên bộ: Công Thương và Tài chính sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng.

 

Thời gian tới, nếu diễn biến thị trường xăng dầu thế giới có chiều hướng ổn định hơn, liên bộ sẽ xem xét nếu thấy có cơ sở để giảm giá sẽ lập tức điều chỉnh giảm.

 

Trước các câu hỏi về việc xuất hiện tràn lan các DN kinh doanh bán hàng đa cấp, dẫn đến việc người tiêu dùng bị các DN lừa chiếm đoạt tài sản khá phổ biến, theo giải đáp của đại diện Cục Quản lý cạnh tranh thì việc bán hàng đa cấp là loại hình KD gần đây mới nổi lên và ngày càng có xu hướng mở rộng.

 

Trên thế giới, loại hình này đã phát triển từ lâu. Việc phát triển loại hình này là một xu hướng tất yếu trong thời kỳ hội nhập, tuy nhiên, mặt trái của nó là sự phát triển rầm rộ, tràn lan đã dẫn đến thị trường khó kiểm soát. Kết cục là, nhiều người tiêu dùng lâm cảnh “tiền mất tật mang” do bị các DN làm ăn không chân chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về vấn đề thủy điện  Đồng Nai 6, 6A, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo giao cho Bộ Công Thương rà soát đưa ra khỏi quy hoạch.

 

Việc rà soát quy hoạch thủy điện định kỳ đều được cập nhật, rà soát, bổ sung điều chỉnh và sẽ trình dự thảo báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ và sẽ báo cáo trước Quốc hội.

 

Vấn đề xây dựng các dự án nhiệt điện, vấn đề nhà thầu thu xếp vốn, cơ chế giá điện một phần nhà nước bao cấp không thực sự thu hút các nhà đầu tư...

 

Các dự án giao cho tập đoàn như EVN, PVN, Vinacomin về nguyên tắc chủ đầu tư phải thu xếp vốn, nhưng không dễ do tài chính khó khăn. Nhiều dự án chậm tiến độ, do các yếu tố như GPMB, không đạt thỏa thuận về giá điện.

 

Về việc xảy ra sự cố ở thủy điện nhỏ, không có việc xả lũ đột ngột do quy trình rõ ràng. Nhưng có việc vỡ đập như Đăk Lei 2 tại Gia Lai, về vấn đề an toàn đập Bộ Công Thương các năm trước đã có nhiều chỉ thị văn bản yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn... trước mùa mưa bão xảy ra, các dự án lớn trên 30MW Bộ Công Thương đều đã kiểm tra toàn bộ.