Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Sơn Dương

Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Sơn Dương

Chủ tịch Yên Bái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Chiều 14/9, Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã bầu bà Phạm Thị Thanh Trà (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) làm Bí thư Tỉnh ủy với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý (46/46).
chu-tich-yen-bai-duoc-bau-lam-bi-thu-tinh-uy
Ban chấp hành Đảng bộ Yên Bái bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Sơn Dương

Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bày tỏ cảm ơn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp có thẩm quyền đã "tin tưởng, tín nhiệm bầu và giao cho tôi trọng trách Bí thư Tỉnh ủy, kế tiếp nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Phạm Duy Cường".

"Vinh dự lớn, trách nhiệm càng nặng nề, tôi xin hứa với các đồng chí sẽ đem hết khả năng và tâm huyết của mình,... vượt qua mọi khó khăn, thách thức phía trước để đưa tỉnh Yên Bái ổn định, phát triển", bà Trà nói.

Bà Phạm Thị Thanh Trà (52 tuổi) quê quán xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trình độ thạc sỹ Quản lý giáo dục, cử nhân Sư phạm. Bà Trà từng trải qua các cương vị: Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên; Bí thư Tỉnh Đoàn; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành uỷ TP Yên Bái; Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đây là lần đầu tiên Yên Bái có nữ Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 9/2015, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái bầu ông Phạm Duy Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Sáng 18/8, theo cơ quan chức năng, Chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh đã đến phòng làm việc của Bí thư Phạm Duy Cường bắn nhiều phát súng vào người ông Cường khiến ông này tử vong. Chi cục trưởng kiểm lâm cũng dùng súng sát hại ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy). Sau đó nghi phạm tự sát.

Tin bài liên quan