Theo danh sách người giàu nhất thế giới vừa được Tạp chí Forbes công bố, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 974, với tài sản tương đương 1,5 tỷ USD, chủ yếu nhờ 53% cổ phần trong Vingroup, tập đoàn bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam do ông đứng đầu. Ông Vượng cũng là người liên tục giữ vị trí người giàu nhất Việt
Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Học Toán xuất sắc, ông Vượng đã nhận được học bổng du học ngành kinh tế khai thác tại Viện Địa chất
Bước đột phá trong sự nghiệp kinh doanh của ông Vượng bắt đầu từ những năm 2000, khi ông quyết định bán Công ty Technocom, khi đó đang có doanh thu khoảng 100 triệu USD/năm, cho hãng Nestle và chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh về nước. Từ đó đến nay, ông Vượng đã liên tục ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Việt Nam, với việc phát triển những khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng và các tòa tháp văn phòng, trung tâm thương mại cao cấp nhất Việt Nam.
Địa điểm đầu tiên mà ông Vượng chọn đầu tư ở quê nhà là Nha Trang, với Dự án Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Nha Trang, có quy mô 225 phòng khách sạn. Thành công bước đầu này tiếp tục mở ra những thắng lợi tiếp theo cho Phạm Nhật Vượng. Một năm sau, ông khai trương Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu, tổ hợp thương mại lớn đầu tiên ở Hà Nội. Ba năm sau, ông tiếp tục bổ sung thêm 260 phòng nữa tại Vinpearl và xây tuyến cáp treo vượt biển nổi tiếng nối đất liền với khu nghỉ dưỡng và giải trí mang thương hiệu Vinpearl của mình.
Vingroup hiện có một danh mục đầu tư với 31 dự án bất động sản khắp cả nước, trong đó, 12 dự án đã được hoàn thành, 3 dự án đang được xây dựng và số còn lại đang trong giai đoạn quy hoạch. Đặc biệt, trong thời điểm thị trường bất động sản dư nguồn cung lớn thì Dự án Trung tâm thương mại Vincom Center A của Vingroup, trên đường Đồng Khởi, TP. HCM (với quy mô diện tích mặt sàn thương mại rộng hơn 38.000 m2, ba tầng hầm để xe, một khách sạn 5 sao cộng với 300 phòng khách sạn sang trọng) vẫn có tỷ lệ lấp đầy gần 100% diện tích mặt sàn. Chưa hết, những dự án bất động sản như
Năm 2012, trong khi hầu hết các doanh nghiệp bất động sản bế tắc về đầu ra cho sản phẩm, thì doanh số bán hàng của Vingroup vẫn rất cao. Điều đó giúp Vingroup thành công trong việc huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế.
Trong khối các doanh nghiệp do ông Vượng làm chủ, Vincom chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại và bất động sản đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán từ năm 2007. Trong khi đó, Vinpearl được duy trì như một công ty riêng biệt kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng. Từ năm 2012, Vinpearl được sáp nhập vào Vincom và trở thành Tập đoàn Vingroup, với quy mô vốn điều lệ hơn 7.000 tỷ đồng, trở thành công ty có mức vốn hóa lớn nhất trên TTCK Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, Vingroup vẫn đang kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư chiến lược quốc tế để tiến tới tham vọng lớn hơn, đó là trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài (Singapore).
Ông Vượng luôn mong rằng, những dự án mình làm sẽ góp phần xây dựng đất nước, quê hương thêm giàu đẹp, biến những con đường của Hà Nội và Sài Gòn trở nên hiện đại, đẹp đẽ như Hồng
“Để làm được điều đó, cho dù có phải tốn tiền tỷ, tôi sẽ vẫn hạnh phúc. Tôi muốn để lại một cái gì đó cho thế hệ mai sau. Bởi khi chết, người ta không thể đem tiền theo được”, ông Vượng chia sẻ.