Ông Nguyễn Thành Phong , Chủ tịch UBND TP.HCM - người trúng cử với số phiếu cao nhất.

Ông Nguyễn Thành Phong , Chủ tịch UBND TP.HCM - người trúng cử với số phiếu cao nhất.

Chủ tịch UBND TP. HCM trúng cử đại biểu HĐND với số phiếu cao nhất

Kết quả trên được bà Trương Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM công bố ngày 27/5. Kèm theo đó bà Ánh cũng công bố danh sách 105 vị đại biểu HĐND của Thành phố này trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 27/5 Ủy ban bầu cử TP.HCM đã công bố kết quả bầu cử HĐND khóa 9, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Theo công bố, ông Nguyễn Thành Phong đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt 78,7% - cao nhất trong 105 đại biểu.

Ngoài ra một số lãnh đạo khác của TP như ông Tất Thành Cang - Phó bí thư Thành ủy, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP cũng trúng cử với tỷ lệ lần lượt là 68,1%, 77,7%, 68,4%.

Trong khi đó ông Lê Trương Hải Hiếu - Chủ tịch UBND quận 12 trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 63%. Các nghệ sĩ Quế Trân và Thanh Thúy (tái cử) đều trúng cử với tỷ lệ 64,4% và 74,5% nhưng diễn viên Bình Minh không trúng cử.

Dưới đây là danh sách cụ thể 105 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ tới:

Chủ tịch UBND TP. HCM trúng cử đại biểu HĐND với số phiếu cao nhất ảnh 1
Tin bài liên quan