Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCK phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Toàn

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCK phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Toàn

Chủ tịch UBCK đưa ra 3 “gợi ý” cho cuộc bình chọn Báo cáo thường niên

(ĐTCK) Tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN),  ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK)  đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc duy trì cuộc Bình chọn liên tục 10 năm nay, qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp minh bạch thông tin thông qua việc thực hiện báo cáo thường niên tốt. Tại buổi lễ, ông Dũng cũng có những “gợi ý” để cuộc Bình chọn có chiều sâu và nâng chất hơn. 

Tại thời điểm khởi xướng, TTCK Việt Nam đang có sự chuyển mình quan trọng.

Thứ nhất, Luật Chứng khoán đầu tiên của Việt Nam năm 2006 có hiệu lực. Đây cũng là thời điểm mà Chính phủ chính thức bỏ ưu đãi thuế dành cho các DN niêm yết trên hai Sở GDCK.

Chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực hiện qua hai Sở đã gắn kết được việc niêm yết, tạo sự đột phá số lượng DN niêm yết trên hai sàn năm 2006-2007.

Từ đó đến nay, TTCK đã tăng trưởng và bền vững, từ hơn 100 DN trên hai sàn đến nay có gần 1.280 DN niêm yết và đăng ký giao dịch. Từ quy mô nhỏ, đến nay, vốn hóa các DN niêm yết trên 2 sở khoảng 56% GDP cả nước và đang tăng trưởng rất nhanh.

TTCK đã khẳng định vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn cho DN và nền kinh tế. Qua đó cho thấy, cuộc bình BCTN ra đời trong bối cảnh rất đặc biệt, đúng thời điểm và liên tục gắn bó với những năm tháng thăng trầm của TTCK Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của TTCK.

Chủ tịch UBCK đưa ra 3 “gợi ý” cho cuộc bình chọn Báo cáo thường niên ảnh 1

 vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp vào Cuộc bình chọn BCTN

Trong đó, đặc biệt cuộc bình chọn đã khuyến khích, tạo dựng minh bạch thông tin, tăng cường chất lượng quản trị của DN niêm yết qua đó tăng tính minh bạch chung của thị trường, củng cố niềm tin của NĐT trong và ngoài nước.

Nhân kỷ niệm 10 năm cuộc bình chọn BCTN, ông Dũng thay mặt UBCK ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tổ chức, dù có nhiều thăng trầm nhưng các đơn vị vẫn luôn kiên định với mục tiêu minh bạch của cuộc Bình chọn, tạo ra cuộc thi đua chất lượng báo cáo thường niên, tạo chuẩn mực trong quản trị và công bố thông tin của cộng đồng doanh nghiệp.

UBCK cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị phối hợp như IFC, ACCA và gần đây là 4 công ty kiểm toán hàng đầu. Sự tham gia của các đơn vị hỗ trợ trong giai đoạn sau - khi nội dung cuộc bình chọn đi vào chiều sâu - là rất quan trọng và nâng cao uy tín của cuộc Bình chọn.

Ông Dũng chúc mừng các DN đạt giải cao trong 10 năm qua và cũng là lời chúc chung của cộng đồng DN trên TTCK Việt Nam.

Ông Dũng cho rằng, dù đoạt giải hay không thì chính các DN là những đơn vị cảm nhận tốt nhất hiệu quả trong việc thực hiện tốt báo cáo thường niên.

“Tôi kỳ vọng cuộc bình chọn BCTN sẽ được duy trì và tiếp tục đổi mới, áp dụng các thông lệ tốt trên thế giới”, ông Dũng nói.

Tại buổi lễ, ông Dũng thay mặt UBCK có những gợi ý để Ban Tổ chức cân nhắc cho các mùa bình chọn sau.

Thứ nhất, mở rộng đối tượng tham gia cuộc bình chọn, không chỉ các DN niêm yết trên hai Sở GDCK mà cả các DN đại chúng đang giao dịch trên sàn UPCoM. Đây là thị trường có số DN đăng ký đến nay là 580 DN, trong đó có những DN có tên tuổi nổi tiếng trên thị trườg.

Thứ hai, nguồn sử dụng trong báo cáo thường niên nên được mở rộng, phạm vi đánh giá mở rộng thêm các tài liệu công bố thông tin khác của DN như báo cáo quản trị công ty, tài liệu ĐHCĐ, tài liệu công bố thông tin bất thường và định kỳ của DN...

Qua đó, cuộc bình chọn đi sâu hơn trong việc đánh giá sự minh bạch của DN.

Thứ ba, xem xét có thêm giải thưởng BCTN qua mạng, mở rộng cho các nhà đầu tư cùng tham gia bình chọn. 

Tin bài liên quan