Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc tự tin giành chiến thắng trong cuộc chiến chống virus corona. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc tự tin giành chiến thắng trong cuộc chiến chống virus corona. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc tự tin đánh bại “ác quỷ” virus Vũ Hán

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 28-1 nói với người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng virus corona bùng phát từ TP. Vũ Hán là “ác quỷ” và Trung Quốc tự tin giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

Ông Tập nói thêm ông tin rằng WHO và cộng đồng quốc tế sẽ đưa ra đánh giá bình tĩnh, khách quan và hợp lý về virus corona.

Trong cuộc họp với các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp phòng ngừa mà Trung Quốc áp dụng nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona.

Ông Tedros cho biết một số quốc gia lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi TP Vũ Hán, nơi bị xem là trung tâm bùng phát virus corona. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo những quốc gia này nên dừng kế hoạch đó.

Ông Tedros cho rằng không cần phải phản ứng thái quá và mọi người nên giữ bình tĩnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc tự tin đánh bại “ác quỷ” virus Vũ Hán ảnh 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Kyodo.

Trong bối cảnh dịch bệnh khiến 106 người thiệt mạng tại Trung Quốc và hơn 4.600 ca nhiễm trên toàn cầu, Hàn Quốc thông báo kế hoạch gửi máy bay tới Vũ Hán để đưa công dân mắc kẹt rời khỏi đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho hay Đức đang xem xét sơ tán công dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng ở Trung Quốc.

Tây Ban Nha cũng hợp tác với Trung Quốc và Liên minh châu Âu để đón khoảng 20 công dân ở Vũ Hán hồi hương.

Trong khi đó, các bệnh viện Trung Quốc đang cạn kiệt đồ bảo hộ để xử lý sự lây lan của virus corona gây chết người. 

Nhiều bệnh viện đã kêu gọi người dân quyên góp đồ bảo hộ cho nhân viên y tế tuyến đầu vì số lượng lớn bệnh nhân đến mỗi ngày và số lượng lớn nhân viên y tế tại bệnh viện.

Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), Trung Quốc đang tân trang lại bệnh viện Xiaotangshan ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh được xây dựng trong đợt bùng phát Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) vào năm 2002-2003.

Cổng thông tin Jiemian News dẫn nhiều nguồn tin cho biết các nhân viên xây dựng và y tế đã được điều động tới đây vài ngày qua.

Tin bài liên quan