Ông Tâm chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nhật Bản tháng 7/2015

Ông Tâm chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nhật Bản tháng 7/2015

Chủ tịch KBC phủ nhận tin đồn bị bắt

(ĐTCK) Trong 2 phiên giao dịch, KBC giảm sàn, dư bán lớn. Phiên sáng 21/8, KBC khớp lệnh tới 10 triệu đơn vị. Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra với KBC?

Trao đổi với ĐTCK sáng nay, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP cho biết, thị trường có tin đồn ông bị bắt.

Ông Tâm khẳng định, KBC vẫn đang hoạt động tốt. Mới đây, doanh nghiệp còn được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu.

Trong tháng 7, ông Đặng Thành Tâm đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh châu Á - lần thứ 6 tại Nhật Bản. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh châu Á được tổ chức mỗi năm một lần, luân phiên giữa các nước châu Á để bàn về các chính sách thúc đẩy nền kinh tế châu Á, mỗi quốc gia cử các doanh nghiệp lớn tham dự.

Nhân sự kiện này, ông Đặng Thành Tâm đã làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn tại đây để thu hút đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Theo BCTC quý II/2015, doanh thu thuần của KBC đạt 102,5 tỷ đồng, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến KBC chỉ còn lãi 1,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số gần 34 tỷ đồng cùng kỳ 2014.

Nhờ doanh thu tài chính ghi nhận 124,34 tỷ đồng, KBC báo lãi ròng 87,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 94,3 tỷ đồng tăng cao gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía Công ty, doanh nghiệp đang thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.

Tin bài liên quan