Chủ tịch HVS: Thời điểm để tham gia TTCK Việt Nam

Chủ tịch HVS: Thời điểm để tham gia TTCK Việt Nam

(ĐTCK) Tập đoàn HVS của Malaysia đã mua lại toàn bộ phần vốn góp trong CTCK Hùng Vương và đổi tên công ty này thành CTCK HVS Việt Nam. ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Tong Chin Hen, Chủ tịch Tập đoàn HVS về chiến lược của HVS tại thị trường Việt Nam.

Thưa ông, sau khi mua lại toàn bộ phần vốn góp trong CTCK Hùng Vương, kế hoạch tiếp theo của HVS là gì?

Chúng tôi sẽ tái cấu trúc Công ty để đưa công ty này trở thành một ngân hàng đầu tư và nhà môi giới tầm cỡ quốc tế. Chúng tôi đã thực hiện xong việc đổi tên Công ty thành HVS Việt Nam vào tháng 3/2014, hiện đang chuẩn bị hồ sơ xin Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chuyển thành công ty 100% vốn nước ngoài.

TTCK Việt Nam đang có quá nhiều CTCK, ông nghĩ gì khi tham gia sân chơi này?

Có khoảng 100 CTCK trên TTCK Việt Nam hiện nay, nhưng chúng tôi được biết, nhiều CTCK đang đối mặt với khó khăn và một số gần như không còn hoạt động. Cạnh tranh luôn tồn tại ở tất cả các thị trường, nhưng đối với chúng tôi, thách thức lớn nhất là cạnh tranh với chính mình, tức phải hoàn thiện bản thân từng ngày. Theo quan điểm của tôi, các CTCK có thể cùng nhau tồn tại nếu biết tìm tòi và đưa ra những sản phẩm, dịch vụ “ngách” mà thị trường có nhu cầu, thay vì tất cả cùng lao vào cạnh tranh với nhau.

Chúng tôi thiên về “chiến lược đại dương xanh” hơn là “chiến lược đại dương đỏ”. Cạnh tranh trực tiếp không phải là điều chúng tôi hướng đến. TTCK vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.

Những mảng dịch vụ nào HVS Việt Nam sẽ nhắm tới?

Theo giấy phép, chúng tôi có hoạt động môi giới và lưu ký. Tuy nhiên, trong thời đại hội nhập hiện nay, chúng tôi phải cải tiến các dịch vụ của mình theo chuẩn quốc tế. HVS Việt Nam làm việc sát cánh với Tập đoàn mẹ tại Malaysia, qua đó tiếp thu các kinh nghiệm và chuyên môn ở tầm quốc tế để mau chóng tiến bộ. Chúng tôi đang giới thiệu một số cơ hội cho các NĐT Malaysia và giúp một số doanh nghiệp trong nước huy động vốn quốc tế.

Bất cứ một công ty nào, ngay cả những công ty nhỏ, đều có thế mạnh riêng của mình. Thế mạnh của HVS là gì?

“Khách hàng là trên hết” chính là cam kết của chúng tôi. Trong hoạt động môi giới, chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của khách hàng và chia sẻ phí với khách hàng.

Trong khi hầu hết CTCK giữ tiền của khách hàng chung trong tài khoản của công ty, thì chúng tôi đã tách bạch tiền của NĐT từ năm 2009 khi cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng như ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ. Tiền của khách hàng được an toàn một cách tuyệt đối trong tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại. Khách hàng không gặp rủi ro về việc tiền của họ bị lạm dụng hoặc rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

Chúng tôi có một hệ thống hoạt động hiệu quả, điều đó giúp tối ưu hoá chi phí. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ hiệu quả chi phí này với khách hàng. Chúng tôi tự hào là CTCK cung cấp các dịch vụ tốt cho khách hàng với chi phí cạnh tranh nhờ vào sự vận hành hiệu quả của hệ thống. Điều này cho phép khách hàng tối đa hoá lợi nhuận trên mỗi đơn vị vốn đầu tư. Thêm vào đó, chúng tôi vừa hoàn hệ thống giao dịch online giúp cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ giao dịch của khách hàng. Tại HVS Việt Nam, khách hàng sẽ được chăm sóc chu đáo nhất.

Ông có nói, TTCK còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Vậy ông có thể giải thích rõ hơn về nhận định này?

Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất khu vực, mặc dù nền kinh tế mấy năm gần đây tăng trưởng chậm lại. Tôi cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đã chạm đáy và sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại. Theo quan điểm của tôi, đây là thời điểm để tham gia TTCK Việt Nam. Giá nhiều cổ phiếu đang rất rẻ so với các nước trong khu vực nếu xét theo chỉ số P/E. Cách đây 2 tuần, chúng tôi đã có buổi giới thiệu về cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho các NĐT Malaysia, hầu hết những người tham gia đều bày tỏ sự quan tâm đến Việt Nam.

HVS Việt Nam là một trong hai đơn vị cùng với Báo Đầu tư tổ chức Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2014 (VIF 2014). Ông có thể chia sẻ một số công việc mà HVS đã làm trong công tác tổ chức diễn đàn này?

Theo sự phân công của Ban tổ chức, HVS cùng Công ty Quản lý quỹ Asia Frontier Capital (AFC) là đầu mối làm việc với TS. Marc Faber và mời ông về làm diễn giả chính tại Diễn đàn. VIF 2014 diễn ra ngày 19/6 tới sẽ là một trong những hội nghị đầu tư tốt nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay.

Ông kỳ vọng gì từ diễn đàn này?

Mục tiêu của Diễn đàn là kêu gọi các NĐT quốc tế đến TTCK Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu các cơ hội đầu tư cho các NĐT nước ngoài. Các NĐT với tổng tài sản đang quản lý đến hơn 5,5 tỷ USD đã đăng ký tham dự VIF 2014. Có nhiều quỹ đầu tư đang tìm cơ hội tại Việt Nam như Sniper Capital đến từ Hồng Kông - quỹ bất động sản có quy mô 500 triệu USD. Tôi hy vọng, VIF 2014 sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp Việt Nam.

Tin bài liên quan