Chủ tịch Fed: Dữ liệu lạm phát mới cho thấy Fed còn nhiều việc phải làm

Chủ tịch Fed: Dữ liệu lạm phát mới cho thấy Fed còn nhiều việc phải làm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (12/2), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, dữ liệu giá tiêu dùng mới nhất cho thấy, mặc dù ngân hàng trung ương đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc kiềm chế lạm phát, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

"Tôi cho rằng chúng ta đã gần đạt được, nhưng chưa đạt được mục tiêu về lạm phát… Năm ngoái, lạm phát là 2,6% - tiến triển rất lớn - nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu… Vì vậy, chúng tôi muốn duy trì chính sách hạn chế ngay bây giờ", ông Powell cho biết trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.

Dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy giá tiêu dùng (CPI) đã tăng cao hơn dự kiến ​​trong tháng 1. CPI cơ bản (không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng) đã tăng 0,4% vào tháng 1, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2024.

Ông Powell cho biết, CPI đã cao hơn hầu hết mọi dự báo, nhưng ông cảnh báo không nên phản ứng thái quá. "Chúng tôi không phấn khích về một hoặc hai chỉ số tốt và chúng tôi cũng không phấn khích về một hoặc hai chỉ số xấu", ông nói.

Tuy nhiên, dữ liệu mới này làm trầm trọng thêm khó khăn đang diễn ra đối với hàng triệu người Mỹ đang phải chật vật để trang trải chi phí sinh hoạt cao hơn. Chúng cũng nhấn mạnh đến khó khăn mà Fed đã gặp phải trong việc chấm dứt đợt tăng giá sau đại dịch.

Mục tiêu duy nhất của Fed là kiềm chế lạm phát sau khi lạm phát tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn thập kỷ vào năm 2022 mà không gây tổn hại đáng kể đến tăng trưởng và việc làm.

Việc đạt được mục tiêu này cũng có thể trở nên phức tạp do kế hoạch áp dụng thuế quan rộng rãi, cắt giảm thuế và hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào đầu tuần này, bổ sung thêm mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông cũng tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng đối với các quốc gia áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ.

Ông Powell cho biết, Fed không có vai trò bình luận về tính đúng đắn của các chính sách do Quốc hội hoặc chính quyền ban hành, nhưng các chính sách mới có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương thay đổi lãi suất.

"Nền kinh tế cơ bản rất mạnh, nhưng vẫn còn một số bất ổn về các chính sách mới… Chúng ta sẽ phải chờ xem tác động của các chính sách đó là gì trước khi nghĩ đến những gì chúng ta có thể làm", ông Powell cho biết.

Sau khi cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản kể từ tháng 9/2024, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nói rằng đã đến lúc tạm dừng các đợt cắt giảm tiếp theo để đánh giá nền kinh tế và chờ đợi tiến triển lạm phát giảm.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Fed hạ lãi suất. "Lãi suất nên được hạ xuống, điều này sẽ song hành với các mức thuế quan sắp tới!" Tổng thống Trump cho biết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm thứ Tư (12/2).

Tin bài liên quan