Chờ đón siêu phẩm bất động sản Tây Nam Hà Nội

Chờ đón siêu phẩm bất động sản Tây Nam Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Splendora Bắc An Khánh với diện tích lên tới 264 ha từng được cho là quỹ đất đẹp lớn nhất còn sót lại giữa cực phát triển kinh tế năng động Tây Nam thủ đô và với tâm huyết, tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Phú Long, sẽ sớm là không gian sống trong mơ và một địa chỉ đầu tư đáng tiền.

Cực phát triển năng động bậc nhất Hà Nội…

Không hề quá lời khi nhận định, vùng đất phía Tây đang trên đường trở thành một trung tâm mới của Hà Nội khi nhiều bộ, ngành chuyển trụ sở về đây, các tập đoàn đa quốc gia hội tụ kéo theo một cộng động người nước ngoài đông đảo, đặc biệt là người Hàn Quốc, Nhật Bản… chọn khu Tây làm nơi định cư khi đến Hà Nội.

Trong bán kính khoảng 5 - 7 km, có thể tìm thấy ở khu Tây bất cứ tiện ích nào, từ giáo dục, y tế, giải trí đạt chuẩn quốc tế và hạ tầng giao thông trong khu vực và liên vùng cũng được cấp tập đầu tư. Từ trục đường Đại Lộ Thăng Long, Lê Văn Lương kéo dài - Tố Hữu, Lê Trọng Tấn (Hà Đông), đường Trung Văn kết nối Mễ Trì - Mỹ Đình. Cùng với đó trục đường vành đai 3,5 và cầu Thượng Cát; trục đường Tây Thăng Long kết nối khu Tây Hồ Tây với huyện Đan Phương; chạy song song Quốc lộ 32; hay Quốc lộ 70 nối từ Nhổn tới Đại lộ Thăng Long, chạy qua huyện Hoài Đức được triển khai xây dựng, mở rộng lên tới 4 làn xe là một trong động lực giúp khu vực phía Tây Hà Nội phát triển mạnh mẽ.

Ghi nhận số liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường như Savills hay CBRE cho thấy, trong vài năm vừa qua, bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội luôn nằm trong những khu vực nóng nhất tại Hà Nội với sự hiện diện của hàng loạt dự án.

Điểm đáng chú ý, khu vực phía Tây cũng ghi nhận có mức giá tăng trưởng ấn tượng nhất khi tăng vọt tới vài lần trong vài năm trở lại đây, nhất là thời gian gần đây. Theo ghi nhận của Đầu tư Chứng khoán, từ giữa năm ngoái, nhiều lô biệt thự, liền kề trong khu vực tăng giá từ 1,5 - 2 lần.

Anh Vũ Tuấn, lãnh đạo một sàn môi giới bất động sản tại Nam Từ Liêm cho biết, thị trường khu Tây có tiềm năng lớn về sức cầu khi lượng người trung lưu, người có thu nhập cao lựa chọn khu vực này để an cư tăng mạnh.

“Những người thành đạt, có tài chính dồi dào đều muốn tìm kiếm những nơi đáng sống, có tiện ích đạt chuẩn quốc tế. Họ quan tâm nhiều đến hệ thống dịch vụ, thương mại phát triển và có tính đồng bộ cao. Gói gọn lại, chỉ những nơi có chất lượng sống tốt mới thu hút được giới nhà giàu. Đó cũng là lý do khiến bất động sản khu vực phía Tây gần đây trở nên rất nóng”, anh Tuấn phân tích.

Tuy nhiên, cùng vì do phát triển ồ ạt nên khu Tây khá “chật chội”, rất khó tìm được một không gian đại đô thị phức hợp đủ rộng lớn, khoáng đạt để có một không gian sống theo kiểu một “thành phố xanh trong lòng một đô thị sầm uất” như những người thành đạt vẫn mơ ước.

Cơn khát này sẽ sớm được làm dịu lại, với Splendora Bắc An Khánh.

Splendora, “ánh rạng đông” tại thị trường Hà Nội

Một siêu phẩm bất động sản, theo các chuyên gia, phải hội tụ 3 yếu tố: vị trí kết nối siêu thuận tiện; diện tích siêu lớn để nhà kiến trúc có thể thoải mái “phóng bút” vẽ nên những tiện ích hạng sang và quan trọng nhất là tầm nhìn “nghệ thuật vị nghệ thuật” của chủ đầu tư trong việc tạo nên những công trình tầm vóc, thậm chí phải là sự hy sinh lợi nhuận đáng kể trước mắt để tạo lập một cộng đồng dân cư nhân văn.

Phú Long là tên tuổi đã chứng minh được tầm nhìn ấy. Với Dragon City có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD trải dài hơn 7km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Phú Long đã biến một vùng đất sình lầy 65 ha thành một nơi đáng sống bậc nhất đô thị Nam Sài Gòn năng động, nơi “giá trị mãi sinh sôi”.

Với Splendora Bắc An Khánh, Phú Long có xuất phát điểm cao hơn rất nhiều, không phải chỉ bởi nhà phát triển này đã tạo lập được hành trang kinh nghiệm và tài chính rất mạnh cho các đại dự án mà còn vì những lợi thế tự nhiên có một không hai của một dự án rộng tới 264 ha đất vàng.

Tiếp giáp với đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, huyết mạch giao thông cửa ngõ phía Tây và chỉ cách sân bay quốc tế Nội bài khoảng 20km, Splendora sẽ là một đô thị phức hợp với đầy đủ không gian chức năng với đầy đủ các tiện ích, các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao, mua sắm và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe.

Tại Splendora, cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành, những không gian mơ ước từ hồ nước nhân tạo rộng 6,6 ha, môi trường sinh thái thân thiện tới hệ thống vườn hoa, cây xanh… Trong khi đó, những không gian chức năng khác như khu vui chơi giải trí, văn hoá, khu văn phòng, khu mua sắm được đầu tư xây dựng nhằm mang lại cuộc sống hoàn hảo nhất cho mỗi cư dân nơi đây.

Ngoài ra, Splendora tạo ra những chuẩn mực mới về hệ thống an ninh cư dân, hệ thống thiết kế nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho mỗi người dân sống nơi đây. Tại Splendora, cư dân có thể thấy hình mẫu phát triển của những trung tâm kinh tế như New York, trung tâm thời trang và văn hoá Paris, trung tâm du lịch và giải trí như Dubai hay Sydney, biểu tượng cho cuộc sống toàn cầu.

Chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán, ông Phùng Chu Cường, Tổng giám đốc Phú Long cho biết, là nhà phát triển bất động sản tiên phong, không ngừng tư duy sáng tạo, mỗi một dự án mà Phú Long triển khai như Splendora Bắc An Khánh không chỉ mang tới cho khách hàng và cư dân chuẩn mực trong phong cách thiết kế thời thượng, mà ở đó còn thể hiện và tôn vinh những giá trị sống bền vững, nơi con người kết nối và giao hòa với cuộc sống thiên nhiên.

Theo ông Cường, ngoài việc tận tâm xây dựng Splendora Bắc An Khánh trở thành Khu đô thị sinh thái chuẩn mực về quy hoạch kiến trúc, sang trọng về nội thất, điểm tạo nên dấu ấn khác biệt của dự án là việc Phú Long thổi hồn và truyền tải được những giá trị văn hóa thông qua các hoạt động cộng đồng, gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần của mỗi người.

Trong đó, hoạt động nổi bật hàng năm được nhà phát triển bất động sản này đặc biệt chú trọng là các dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu vào mỗi dịp Rằm tháng 7, đêm Trung thu rộn rã vào Rằm tháng 8, ngày hội Home Hanoi Xuân mang những giá trị nguyên bản của Tết Việt với những hoạt động văn hoá nghệ thuật truyền thống, cùng các hoạt động biểu diễn âm nhạc dân tộc, trò chơi dân gian… song hành cùng UNESCO, UN-Habitat sẽ được tổ chức thường xuyên tại chính khuôn viên của dự án.

"Những tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định có tính bắt buộc của Nhà nước mà chủ đầu tư phải thực hiện khi triển khai một dự án Khu đô thị mới như mật độ xây dựng, tỷ lệ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất… chỉ là điều kiện cứng. Còn những yếu tố mềm như kiến trúc, văn hóa, lối sống, quan hệ xã hội-cộng đồng giữa cư dân với cư dân, giữa cư dân với chủ đầu tư, với Ban quản lý… thì không phải lúc nào, khi nào cũng được nhìn nhận một cách đầy đủ", ông Phùng Chu Cường, Tổng giám đốc Phú Long chia sẻ và nhấn mạnh, chính các yếu tố mềm đó sẽ tạo nên “hồn cốt” cho Splendora Bắc An Khánh - nơi sẽ định vị nên những chuẩn mực mới của giá trị sống thương lưu.

Tin bài liên quan